Đề xuất cho học sinh Hà Nội học trực tuyến sau Tết

Chủ nhật, 14/02/2021 22:26
(ĐCSVN) - Đề xuất cho học sinh Hà Nội học trực tuyến sau Tết, NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65, 75 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết, 3 tàu cá bị thiêu rụi trong đám cháy lớn tại cảng cá Thọ Quang, ít nhất 100 người bị thương trong trận động đất tại Nhật Bản, Afghanistan: Hàng trăm xe chở nhiên liệu phát nổ gần biên giới với Iran… là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 14/2.

Đề xuất cho học sinh Hà Nội học trực tuyến sau Tết

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến vừa ký tờ trình gửi UBND TP Hà Nội đề xuất cho học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 17/2/2021 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới.

Học sinh Hà Nội chào cờ khi trở lại trường vào tháng 5/2020 sau một thời gian nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Hùng
 

Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các trường tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học trực tuyến qua internet theo hướng dẫn tại CV số 356 ngày 31/1/2021; các trường mầm non thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 401 ngày 4/2/2021 của Sở GD-ĐT Hà Nội, chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe, đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã chính thức cho học sinh ngừng đến trường tới hết ngày 28-2.

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65

NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14h15 ngày 14/2/2021 hưởng thọ 65 tuổi, do bệnh nặng.

 NSND Hoàng Dũng qua đời để lại niềm tiếc thương trong lòng khán giả

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956. Mặc dù là diễn viên tên tuổi trên truyền hình nhưng trước đó ông vốn nổi danh trên sân khấu kịch với các vai diễn để đời trong các vở: Tôi và chúng ta (vai Chính), Cát bụi (vai Cả Khoa), Thầy khóa làng tôi (vai Thầy khóa), Hà Nội đêm trở gió (vai Lãm), Ăn mày dĩ vãng (vai Hai Hùng), Tiếng đàn vùng Mê Thảo (vai Bá Nhỡ).... NSND Hoàng Dũng được phong danh hiệu NSND năm 2007, khi ông 51 tuổi.

Trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Hoàng Dũng từng tham gia phim điện ảnh Tướng về hưu và hàng loạt tác phẩm truyền hình tên tuổi như: Những người sống bên tôi, Cuồng phong, Đàn trời, Tuổi thanh xuân.... Đặc biệt ông được nhiều khán giả yêu thích qua vai ông trùm Phan Quân trong phim truyền hình Người phán xử (2007).

Ngoài đóng phim, NSND Hoàng Dũng còn là thầy dạy của rất nhiều diễn viên nổi tiếng sau này như Việt Anh, Hồng Đăng, Thanh Hương, Diệu Hương.... Ông nổi tiếng là người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm và luôn được các diễn viên gọi là "Bố".

Là người hay sử dụng facebook nhưng bài đăng cuối cùng của NSND Hoàng Dũng là trước thời điểm phẫu thuật tháng 12/2020, ông gần như không còn lên mạng để chia sẻ bất cứ thông tin gì bởi đang phải chiến đấu giành giật sự sống.

75 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Trong 5 ngày Tết Tân Sửu, cả nước xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm 75 người tử vong, 74 người bị thương.

Tai nạn giao thông dịp tết 2021 giảm ở cả 3 tiêu chí. Ảnh minh họa 

Chiều 14/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, từ 14h ngày 13/2 đến 14h hôm nay (14/2), cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 23 người.

Trong đó, tai nạn giao thông đường sắt và đường thuỷ không xảy ra. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 5 vụ, giảm 4 người tử vong, giảm 20 người bị thương..

Lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.877 trường hợp vi phạm; phạt tiền 13 tỷ 485,9 triệu đồng; tạm giữ 3.193 phương tiện giao thông, trong đó 77 xe ô tô, 3.116 xe mô tô; tước 1.416 GPLX các loại.

Cũng trong 5 ngày nghỉ Tết, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm nồng độ cồn 1.214 trường hợp, ma túy 4 trường hợp.

Đáng chú ý là vụ tai nạn xảy ra vào 20h30 ngày 13/2 tại Km 30+300 QL32 thuộc thôn 9, Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội giữa xe ô tô BKS 28G1-16453 (chưa rõ người điều khiển) và xe mô tô BKS 29V3 -28447 (chưa rõ người điều khiển) làm 2 người chết và 2 ngươi bị thương.

Cháy lớn tại cảng cá Thọ Quang, 3 tàu cá bị thiêu rụi

Vào 5h40 ngày 14/2 ( mùng 3 Tết), tại Khu vực phía Đông Âu thuyền cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy tàu cá khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi.

 Hiện trường vụ cháy tại cảng cá. Ảnh: cand.com.vn

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Hải đội 2 Biên phòng, Đồn Biên phòng Sơn Trà … gồm 2 tàu, 5 xuồng, 7 xe chữa cháy cùng hơn 200 CBCS  các lực lượng và người dân tại khu vực.

Do khu vực cháy nằm gần giữa Âu thuyền và các tàu bị cháy nằm kẹt ở giữa các tàu neo đậu nên công tác chữa gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ban đầu, theo người dân có thể do chập điện hoặc thắp hương gây cháy, hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ.

Đến 7h35, đám cháy đã được khống chế, khoanh vùng không để cháy lan sang các tàu khác. Thống kê thiệt hại ban đầu, đã có 3 tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn, không thiệt hại về người.

Các tàu cá bị cháy gồm: Tàu BĐ 94195TS, chủ tàu ông Nguyễn Văn Trọng, trú xã Hòa Hải, Hòa Nhơn, Bình Định;tàu  BĐ96543TS, chủ tàu ông Lê Văn Kiên, trú tại xã  Hòa Hải; tàu BĐ 98107, chủ tàu ông Nguyễn Văn Long, trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định.

Động đất cực mạnh tấn công Nhật Bản, ít nhất 100 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản ngày 14/2 đang nỗ lực khắc phục hậu quả do trận động đất mạnh 7,3 độ richter gây ra ngoài khơi Nhật Bản đêm 13/2, khiến ít nhất 100 người bị thương và gây mất điện diện rộng, Japan Times đưa tin.

Một đoạn đường cao tốc bị đất đá bao phủ vì sạt lở. Ảnh: JT

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, phía Đông Bắc nước này, vào lúc 23 giờ 07 phút ngày 13/2 (giờ địa phương), với độ lớn 7,3 và tâm chấn nằm ở độ sâu 55km dưới mặt biển. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất. Không có vấn đề nảy sinh tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, theo Japan Times.

Tại các tỉnh Miyagi và Fukushima, trận động đất có cường độ mạnh mức 6 trong thang cường độ địa chấn 7 mức của Nhật Bản. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ ngày 7/4/2011. Trận động đất cũng làm rung chuyển thủ đô Tokyo.

Tính đến sáng 14/2, có 104 người bị thương được xác nhận do các tác động của động đất tại các tỉnh Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Saitama, Chiba và Kanagawa, theo ghi nhận của Kyodo News. Chưa có trường hợp tử vong được ghi nhận.

Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành họp gấp vào sáng 14/2 để đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra. Thủ tướng Yoshihide Suga khuyến cáo các địa phương cần cảnh giác trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục xảy ra trên quy mô cả nước.

Tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra sau động đất, có thời điểm tình trạng mất điện đã xảy ra với ít nhất 950.000 hộ gia đình. Song, phần lớn hệ thống điện đã được phục hồi vào sáng 14/2.

Các quan chức cũng cho biết, một vụ lở đất đã xảy ra, khiến đất đá bao phủ một đoạn của đường cao tốc Joban ở Soma, tỉnh Fukushima, nhưng may mắn không có phương tiện nào bị mắc kẹt.

Tổng cộng 64 trung tâm sơ tán đã được thiết lập ở Fukushima và khoảng 200 người đang trú ẩn tại đây, theo chính quyền tỉnh Fukushima. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng cho biết các dịch vụ tàu siêu tốc giữa ga Nasushiobara ở tỉnh Tochigi và ga Morioka ở tỉnh Iwate đã bị đình chỉ và sẽ ngừng hoạt động ít nhất cho đến cuối ngày 15/2.

Afghanistan: Hàng trăm xe chở nhiên liệu phát nổ gần biên giới với Iran, gây thiệt hại lớn

Ít nhất 60 người đã bị thương khi hàng trăm xe chở nhiên liệu phát nổ ngày 13/2 tại một chốt kiểm tra hải quan tại Afghanistan gần khu vực biên giới với Iran, gây thiệt hại hàng triệu USD và ảnh hưởng tới hạ tầng cung cấp điện năng khiến nhiều nơi ở tỉnh Herat (miền Tây Afghanistan) trong cảnh mất điện.

Ảnh: Afghanistan Times

Nhà chức trách tại nước láng giềng Iran đã điều 20 xe chữa cháy và 21 xe cứu thương qua biên giới. Truyền hình đăng hình ảnh những cột khói dày và đen được nhìn thấy rõ trên bầu trời quanh khu vực xảy ra nổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ một xe bồn chở khí phát nổ, tuy nhiên sau đó nhà chức trách khẳng định hiện chưa rõ nguyên nhân. Người phát ngôn Sở Y tế tỉnh Herat cho biết số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Thống đốc tỉnh Waheed Qatali cho biết tỉnh đã đề nghị các nhà chức trách Iran và các binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan đến hỗ trợ dập đám cháy. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Herat cho biết đám cháy đã được kiểm soát nhưng khoảng 500 phương tiện đã bị thiêu rụi.

Phát biểu với hãng thông tấn ISNA, một quan chức thương mại của Iran, ông Hossein Akhundzadeh cho biết hơn 300 xe chở khí gas, dầu diesel và xăng đã phát nổ. Hiện chưa rõ liệu các tài xế có kịp thoát ra khỏi xe hay không.

Theo người phát ngôn công ty điện lực Da Afghanistan Breshna Sherkat, 100 megawatt điện nhập khẩu từ Iran đến tỉnh Herat đã bị ngắt vì hai cột điện cao thế đã bị cháy và sập. 60% khu vực tỉnh Herat, một trong những tỉnh rộng nhất của Afghanistan, đang trong tình trạng mất điện.

Trong khi đó, người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Herat, ông Younus Qazizada cho biết thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu USD. Theo ông Qazizada, điều tra sơ bộ cho thấy mức thiệt hại đến nay là hơn 50 triệu USD./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực