Gần 2 năm tù cho hành vi chống người thi hành công vụ

Thứ năm, 21/03/2024 20:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông, 2 bị cáo bị phạt tù; Bắt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ tàu chở hóa chất của Hàn Quốc bị lật là những tin đáng chú ý trong ngày 21/3.

Bản án nghiêm khắc nhận được sự đồng tình của dư luận

Ngày 21/3, tại UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự chống người thi hành công vụ đối với 2 bị cáo: Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1974, trú tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Ngô Văn Linh (sinh năm 1998, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng).

 Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang 22 tháng tù giam, bị cáo Ngô Văn Linh 21 tháng tù giam cùng về tội "Chống người thi hành công vụ". Đây là bài học thích đáng cho những hành vi coi thường pháp luật. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 24/2/2024, Ngô Văn Linh điều khiển xe mô tô 12H1-373.45 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Khi xe đi đến Trạm thu phí BOT (Km 93+160) Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thấy có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Linh không chấp hành, điều khiển xe tăng tốc độ bỏ chạy, va chạm làm một Cảnh sát cơ động bị thương.

Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, khoảng 12 giờ 55 phút ngày 25/2/2024, tại Km 63+286 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận khu phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, qua thiết bị đo tốc độ, lực lượng chức năng phát hiện xe khách (loại 29 chỗ) 29F-006.08, do Nguyễn Văn Giang điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, chạy quá tốc độ quy định 75/50km/h nên ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng Giang không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã điều khiển xe ô tô chuyên dụng đuổi theo. Trong quá trình bỏ chạy, Giang lạng lách, đánh võng trên đường và 3 lần va chạm với xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông. Khi đến Km74+100, thuộc địa phận thôn Làng Rãn, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng được xe khách vi phạm, khống chế lái xe.

Lừa đảo gây thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng

Ngày 21/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (42 tuổi) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi), cùng ngụ huyện Trà Cú, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với bị can Nhan Thành Trung   Ảnh: Cổng TTĐT Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra, năm 2017, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, ông Nhan Thành Trung đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng.

Khi đó, ông Trung bị mất cân đối về tài chính nên nhờ Tăng Vinh Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản. 

Bị can Trung bị cáo buộc giả chữ ký của những người này, ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm chiếm đoạt tiền giải ngân. Ông Trung được xác định gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An hơn 873 triệu đồng. 

Còn bị can Tăng Văn Vũ, từ năm 2015 -2017, là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng Đại An. Do bị mất cân đối về tài chính, bị can Vũ đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng. 

Theo cơ quan Công an, bị can Vũ đã lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm chiếm đoạt tiền được giải ngân, gây thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng. 

Tàu chở hóa chất bị lật do thời tiết xấu

 Tàu chở hóa chất bị lật ngoài khơi bờ biển Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản, ngày 20/3/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/3 xác nhận ít nhất 9 người thiệt mạng khi một chiếc tàu treo cờ Hàn Quốc bị lật ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.

 Theo thông báo, trong số 9 người thiệt mạng có 2 người quốc tịch Hàn Quốc, trong khi đó lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cứu được một thủy thủ Indonesia, còn 1 thủy thủ khác trong thủy thủ đoàn 11 người bị mất tích.

 Trước đó, ngày 20/3, Đài truyền hình NHK dẫn thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật  Bản. Đoạn video từ Đài NHK cho thấy thân tàu màu đỏ cùng bè cứu sinh bị lật úp, xung quanh là tàu tuần duyên và máy bay trực thăng.

Theo NHK, tàu chở hóa chất mang tên Keoyoung Sun thả neo do thời tiết xấu và sau 7h ngày 20/3 giờ địa phương con tàu bị lật đồng thời yêu cầu trợ giúp. NHK cũng cho biết con tàu chở 980 tấn acid acrylic, tuy nhiên không phát hiện hóa chất bị tràn ra ngoài./.

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực