Khẩn trương chi trả lương hưu theo mức tăng mới

Thứ hai, 24/07/2023 21:13
(ĐCSVN) - Khẩn trương chi trả lương hưu theo mức tăng mới; Vụ "Chuyến bay giải cứu": Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khắc phục tổng số 42 tỷ đồng; Chìm phà tại Indonesia, 15 người thiệt mạng… là tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày 24/7.

Khẩn trương chi trả lương hưu theo mức tăng mới

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới.

Người lao động sẽ sớm được chi trả lương hưu - Ảnh minh họa: Vietnamnet 

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 63 tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

Cụ thể, để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ (Nghị định số 42), BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương: căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam, thực hiện chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả tới người hưởng.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng.

Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8/2023 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng; lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định; phối hợp với cơ quan Bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng từ ngày 14/8 tới đây.

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khắc phục tổng số 42 tỷ đồng

Trong thời gian Hội đồng xét xử phiên tòa "Chuyến bay giải cứu" đang nghị án, ngày 24/7, gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đã nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, nâng tổng số tiền khắc phục của bị cáo Kiên lên 42 tỷ đồng trên tổng số hơn 42,6 tỷ đồng mà Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo Kiên đã nhận hối lộ. Biên lai xác nhận việc nộp 7 tỷ đồng này đã được nộp cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 24/7.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khai báo trước tòa.
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN 

Trước đó, khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra, bị cáo Phạm Trung Kiên đã chủ động trả lại các doanh nghiệp khoảng 12 tỷ đồng, sau đó gia đình bị cáo nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Quá trình diễn ra phiên tòa, gia đình bị cáo đã nộp thêm 8 tỷ đồng và nay là 7 tỷ đồng, nâng số tiền khắc phục hậu quả lên tổng số 42 tỷ đồng.

Bản luận tội của Viện Kiểm sát đã xác định bị cáo Phạm Trung Kiên là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với 253 lần, tổng số hơn 42,6 tỷ đồng bằng "thủ đoạn trắng trợn". Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Kiên mức án tử hình.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của Phạm Trung Kiên trong thời điểm COVID-19 đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trên các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, làm mất niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín cơ quan nhà nước.

Trong phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã khẳng định hơn 42,6 tỷ đồng mà Kiên đã nhận hối lộ là số tiền lớn. Không thể so sánh một cách cơ học với hơn 30.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài, càng không thể so sánh với số tiền thu nhập của người dân ở nước ngoài để nói số tiền này chiếm tỷ lệ không lớn như lời biện hộ của luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên. Theo đại diện Viện Kiểm sát, quan điểm bào chữa của luật sư thể hiện sự thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau khổ, sự mất mát to lớn của đồng bào ta cũng như những người dân nghèo trên toàn thế giới ở trong đại dịch COVID-19.

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Phạm Trung Kiên bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội và mong Hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

 Hội đồng xét xử nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vào chiều 28/7/2023.

Chìm phà tại Indonesia, 15 người thiệt mạng

Nhân viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại Buton Tengah, ngày 24/7/2023. (Ảnh: Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia) 

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia của Indonesia ngày 24/7 cho biết trong số 40 hành khách trên phà, 19 người vẫn mất tích, trong khi 6 người sống sót. Nguyên nhân vụ chìm tàu xảy ra lúc nửa đêm vẫn chưa được xác định.

“Tất cả nạn nhân đều đã được nhận dạng và trao cho gia đình, còn những người sống sót đang được điều trị trong bệnh viện địa phương”, ông Muhamad Arafah, đại diện của cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương, cho biết.

Các bức ảnh được cơ quan cứu hộ chia sẻ cho thấy thi thể nạn nhân được phủ bằng vải trên sàn nhà tại một bệnh viện địa phương.

Chiếc phà bị chìm khi đang chở người băng qua một vịnh ở đảo Muna, cách Kendari, thủ phủ tỉnh Đông Nam Sulawesi, khoảng 200 km về phía nam./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực