Không có ca mắc mới, người dân cần tuân thủ nghiêm các qui định

Chủ nhật, 26/04/2020 20:25
(ĐCSVN) - Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; Không có ca mắc mới,người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các qui định; Đưa hơn 100 công dân Việt Nam từ Indonesia về nước; Tunisia phát triển công nghệ mới quét trực tuyến virus SARS-CoV-2; Thủ tướng Ấn Độ hối thúc người dân tuân thủ lệnh phong tỏa... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 26/4.
 Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn

 Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”.

Trong bài viết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người có một trong các khuyết điểm sau: (1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; (2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; (3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; (4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút; (5) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; (6) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

 Xét nghiệm nhanh COVID-19. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
 

Không có ca mắc mới, người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các qui định

 Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 26/4, Việt Nam vẫn ghi nhận 270 trường hợp mắc COVID-19 và đã có 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (chiếm 83%). Như vậy, tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số 45 bệnh nhân đang điều trị, hiện chỉ còn 29 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2; có 3 ca có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hai lần trở lên.

Dù không có ca mắc mới, tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân nên tuân thủ theo đúng Chỉ thị số 19/CT-TTg được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký (ban hành ngày 25/4/2020) để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Người dân không nên chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến cáo của ngành y tế: thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người...

 

Đưa hơn 100 công dân Việt Nam từ Indonesia về nước

 Ngày 26/4/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng Indonesia đưa về nước hơn 100 công dân Việt Nam. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ở chiều đi, chuyến bay của Vietjet Air cũng đưa một số công dân Indonesia về nước.

Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đều sẽ được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Hiện nay, các cơ quan chức năng trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam và kiều bào tuân thủ theo hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại và không nên về nước nếu không có lý do cấp bách; đồng thời phối hợp tổ chức một số chuyến bay riêng lẻ để đưa những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, cũng như khả năng tổ chức tiếp nhận, cách ly ở trong nước.

Nhà nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Tunis, Tunisia ngày 10/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tunisia phát triển công nghệ mới quét trực tuyến virus SARS-CoV-2

 Một nhóm các giáo sư đại học và sinh viên kỹ thuật tại Tunisia đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tia X-quang để phát triển công cụ quét virus SARS-CoV-2. Thông qua việc chụp X-quang phổi, công cụ này sẽ đưa ra đánh giá xem người được chụp có khả năng nhiễm virus hay không. Mặc dù hiện đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng công cụ dựa trên nền tảng trực tuyến này bước đầu đã cho thấy những kết quả khả quan khi tỷ lệ chính xác lên đến 90%.

Theo Giáo sư Mustapha Hamdi (Mu-xta-pha Ham-đi) - thành viên Viện Khoa học và Công nghệ ứng dụng quốc gia Tunisia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu trên, nhóm sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu các bản chụp X-quang của bệnh nhân COVID-19 do Trung Quốc, Italy và một số nước khác cung cấp, cũng như của những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Dựa trên trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu được xây dựng, các nhà nghiên cứu sẽ so sánh bản chụp X-quang của người được thử nghiệm và đưa ra kết luận người đó hiện có nguy cơ nhiễm virus hay không. Công cụ này được nghiên cứu với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Đức (GIZ), Hiệp hội X-quang y tế Italy và tập đoàn công nghệ IMB của Mỹ.

Phát minh này hiện đang được thử nghiệm tại nhiều bệnh viện và trung tâm điều trị COVID-19 trên khắp Tunisia. Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, công cụ này - với bộ phận chính là máy quét X-quang, có chi phí không cao và tính ứng dụng linh hoạt, có thể sử dụng được tại mọi trung tâm y tế.

Thủ tướng Ấn Độ hối thúc người dân tuân thủ lệnh phong tỏa

 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước, ngày 26/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi) đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm túc lệnh phong tỏa trên toàn quốc và duy trì các hình thức giãn cách xã hội.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ đang trong một "cuộc chiến" và hối thúc hàng triệu công dân nước này tỉnh táo, hiểu biết để phòng ngừa dịch bệnh. Ông nêu rõ không một nơi nào (thành phố, làng mạc, hay trường học, công sở...) có thể miễn nhiễm với virus SARC-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Thủ tướng Modi yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Ông cũng lưu ý các bài tập yoga và uống nước nóng có thể hữu ích cho hệ miễn dịch của con người.

Với hơn 1,3 tỷ dân, Ấn Độ là nước có mật độ dân cư tập trung đông đúc, hệ thống cơ sở hạ tầng vệ sinh nghèo nàn, tỷ lệ người dân từ nông thôn lên thành phố mưu sinh cao, nên nguy cơ để dịch bệnh COVID-19 lây lan là rất lớn. Chính phủ đã áp đặt lệnh phong tỏa trên cả nước từ ngày 25/3 và dự kiến đến ngày 3/5 tới sẽ dỡ bỏ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lệnh này là chưa đủ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khi số bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ hiện là 26.496 người, trong đó 825 người đã tử vong./.

V.Lê (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực