Nga tuyên bố ngừng bắn để cho phép dân thường di tản

Thứ bảy, 05/03/2022 22:39
(ĐCSVN) - Hà Nội lập đỉnh dịch COVID-19 mới với hơn 25.000 ca một ngày; Vàng chính thức phá mốc 69 triệu/lượng, phá vỡ mọi giới hạn; Nga tuyên bố ngừng bắn…là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (5/3).

Hà Nội ghi nhận hơn 25.000 ca, trong đó có 9.407 ca cộng đồng.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/3 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 trong cả nước tăng lên 131.817 ca; trong đó Hà Nội 25.000 F0; Số ca tử vong do COVID-19 giảm; Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca COVID-19, Thái Nguyên bổ sung 8.297 F0...

Các bác sĩ can thiệp, điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: toquoc.vn)

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (25.013), Bắc Ninh (7.161), Nghệ An (6.460), Sơn La (4.228), Phú Thọ (3.864), Hưng Yên (3.818), Bình Dương (3.608), Nam Định (3.536), Lạng Sơn (3.251), Quảng Ninh (2.998), TP. Hồ Chí Minh (2.984), Đắk Lắk (2.916), Vĩnh Phúc (2.805), Hòa Bình (2.799), Thái Nguyên (2.792), Tuyên Quang (2.747), Bắc Giang (2.573), Ninh Bình (2.525), Quảng Bình (2.338), Yên Bái (2.278), Thái Bình (2.240), Cao Bằng (2.212), Hải Dương (2.182), Bình Phước (2.158), Hà Nam (2.146), Khánh Hòa (2.102), Hà Giang (2.081), Điện Biên (2.051), Đà Nẵng (1.967), Lào Cai (1.945), Bình Định (1.894), Cà Mau (1.732), Lai Châu (1.709), Gia Lai (1.481), Quảng Trị (1.183), Thanh Hóa (1.099), Lâm Đồng (1.060), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.024), Đắk Nông (967), Hà Tĩnh (832), Phú Yên (721), Bến Tre (708), Tây Ninh (649), Hải Phòng (598), Bình Thuận (557), Trà Vinh (456), Quảng Ngãi (416), Vĩnh Long (416), Bắc Kạn (368), Thừa Thiên Huế (364), Quảng Nam (351), Kon Tum (303), Bạc Liêu (266), Đồng Nai (196), Kiên Giang (158), Long An (143), Cần Thơ (138), Sóc Trăng (49), Đồng Tháp (46), An Giang (46), Ninh Thuận (38), Hậu Giang (26), Tiền Giang (8 ).

Ngày 05/3/2022, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 8.297 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu (-928), Quảng Ninh (-921), Nam Định (-334).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+3.618), Bắc Ninh (+1.150), Phú Thọ (+576).

Từ 17h30 ngày 04/3 đến 17h30 ngày 05/3 ghi nhận 82 ca tử vong  tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội (12), Quảng Ninh (8 ), Đà Nẵng (7), Nam Định (5), Thái Nguyên (5), Khánh Hòa (4), Nghệ An (4), Bắc Giang (3), Hải Dương (3), Hòa Bình (3), Phú Yên (3), Bến Tre (2), Kiên Giang (2), Lào Cai (2), Phú Thọ (2), Quảng Trị (2), Bạc Liêu (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Ninh Bình (1), Quảng Bình (1), Thanh Hóa (1).

Vàng chính thức phá mốc 69 triệu/lượng

Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay (5/3) tăng dữ dội, phá vỡ mọi giới hạn. Hiện giá vàng 9999 trong nước đã thiết lập mức cao kỷ lục, 69 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng thế giới cũng tiến rất sát mốc 2.000 USD/ounce.

Ngay từ sáng nay (5/3), giá vàng trong nước đều được các công ty kinh doanh vàng bạc điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Có thể thấy, thời gian gần đây, giá vàng 9999 trong nước liên tục tăng mạnh và đạt kỷ lục mới. Mức giá 69 triệu đồng/lượng là mốc giá kỷ lục mà giá vàng 9999 của SJC và Doji vừa đạt được.

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, giá vàng 9999 của SJC được giao dịch ở mức 60-61 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Như vậy, sau 2 tháng, giá vàng 9999 của SJC đã tăng tới hơn 8 triệu đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng.

Tới 14h30' hôm nay (ngày 5/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.972,9 USD/ounce, tăng 36,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.966,6 USD/ounce, tăng 30,7 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng thế giới hiện đã chính thức phá mức đỉnh của hơn một tuần trước, trên 1.970 USD/ounce.

Nga tuyên bố ngừng bắn để cho phép dân thường di tản

Việc Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn được xem là bước đột phá đầu tiên trong một loạt nỗ lực ngoại giao thời gian vừa qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nga – Ukraine.

Từ 10h00 giờ sáng theo giờ Moscow, Nga tuyên bố ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời Mariupol và Volnovakha. (Ảnh minh họa: Sputnik).

Nhằm thực thi thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán thứ 2 diễn ra hôm 3/3 tại Belarus, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố ngừng bắn tại hai khu vực của Ukraine là Mariupol và Volnovakha để cho phép dân thường di tản.

“Hôm nay, ngày 5/3, từ 10h00 giờ sáng theo giờ Moscow, Nga tuyên bố ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời Mariupol và Volnovakha. Các hành lang nhân đạo đã được nhất trí với Ukraine”.

Thông báo của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc khủng hoảng Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Thông tin sau đó cũng được phía Ukraine xác nhận. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, sẽ có thêm thỏa thuận với Nga về việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi những khu vực chiến sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24/2 đã quyết định một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine theo yêu cầu của chính quyền các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Cũng trong thông báo ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa khẳng định các lực lượng vũ trang nước này không nhằm vào các khu đô thị của Ukraine, mà chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường.

Trước đó, trong một bước đi được xem là nhằm tránh cho căng thẳng với Nga bị đẩy đi quá xa, Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp hôm qua tại Brussels, Bỉ dù vẫn tiếp tục gia tăng sức ép với Nga, song đã bác bỏ khả năng thiết lập vùng cấm bay đối với nước này như yêu cầu của Ukraine.

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, NATO có trách nhiệm đảm bảo xung đột leo thang và lan rộng ra ngoại lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày tuyên bố sẽ tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa với Nga nếu Moscow tỏ ra sẵn sàng làm điều tương tự.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa đối thoại và ngoại giao trong khi nói rõ với Điện Kremlin rằng trừ khi thay đổi hướng đi, nếu không, nước này sẽ phải đối mặt với sự cô lập ngày càng gia tăng và những thiệt hại đau đớn về kinh tế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga để đạt được một lệnh ngừng bắn và rút quân vô điều kiện”./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực