Sắp có phương án xử lý “lô cốt” ở đường Nguyễn Xiển

Thứ tư, 16/11/2022 21:34
(ĐCSVN) - Hà Nội rốt ráo tìm phương án xử lý “lô cốt” ở đường Nguyễn Xiển; Bộ Công an triển khai chuyên đề triệt xóa cá độ bóng đá dịp World Cup; Thêm hơn 500 ca COVID-19, 1 bệnh nhân tử vong tại Cần Thơ; Tái tranh cử, ông Trump hứa làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại… là một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay 16/11.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường, thứ 6 tuần này (ngày 18/11), liên ngành sẽ báo cáo thành phố phương án xử lý "lô cốt" hiện đang lấn gần 2/3 đường Nguyễn Xiển, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng những ngày qua.

 Rào chắn chiếm gần 2/3 lòng đường Nguyễn Xiển gây ùn tắc giao thông (Ảnh: Đình Hiếu)

Các đơn vị liên quan của thành phố cũng đã họp với các quận, huyện để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, cuối tuần qua, ông đã đi thực tế 35 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn, và tới đây thành phố sẽ xử lý từng điểm ùn tắc.

Đầu tháng 11, lực lượng chức năng đã cho dựng hàng rào chắn để làm hố ga thuộc hệ thống nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trước phản ứng của dư luận, đại diện chủ đầu tư dự án đã lập biên bản nhà thầu, đồng thời yêu cầu thu gọn hàng rào./.

Bộ Công an triển khai chuyên đề triệt xóa cá độ bóng đá dịp World Cup

Ngày 16/11, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cuối năm là thời điểm diễn ra World Cup 2022. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

 Nguyễn Duy Tùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây cá bộ 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an Bắc Ninh khởi tố (Ảnh: Zingnews.vn)

Theo ông Xô, cùng với chỉ đạo triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup, chủ công là cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Bộ Công an nêu rõ quan điểm nơi nào để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự mà không chủ động phát hiện, xử lý thì người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ.

Thêm hơn 500 ca COVID-19, 1 bệnh nhân tử vong tại Cần Thơ

Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 502 ca COVID-19 (giảm 78 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, có thêm 143 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 1 ca tử vong tại Cần Thơ.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.509.975 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.317 ca nhiễm).

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa, nguồn: cand.com.vn)

Về tình hình điều trị, có thêm 143 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.606.299 ca. Ngoài ra, hiện có 66 bệnh nhân đang thở ôxy, trong đó có 51 ca thở ôxy qua mặt nạ, 3 ca thở ôxy dòng cao HFNC và 12 ca thở máy xâm lấn.

Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày, ghi nhận 1 ca tử vong tại Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.167 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 quốc gia, vùng lãnh thổ (xếp thứ 3 ASEAN); tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ (xếp thứ 3 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.802.841 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.291.439 liều; tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.597.100 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.914.302 liều.

Ông Trump hứa làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo sẽ tranh cử vị trí ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Tại dinh thự Mar-a-Lago ở TP Palm Beach (bang Florida), ông nói: “Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại, tối nay tôi tuyên bố sẽ tranh cử vị trí tổng thống Mỹ”.

Trong phần lớn thời gian của bài biểu, ông Trump chỉ trích nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden khiến nước Mỹ rơi vào khủng hoảng, viện dẫn giá xăng, lạm phát và chính sách năng lượng.

 Ông Trump, 76 tuổi, tuyên bố tái tranh cử tối 15/11 ở Mar-a-Lago, Florida (Ảnh: Reuters)

“Việc tôi tranh cử không chỉ là nhiệm vụ của một chính trị gia hay một ứng cử viên thông thường, mà một phong trào vĩ đại thể hiện lòng dũng cảm, sự tự tin và tinh thần của người Mỹ”, ông nói thêm.

Tối 15/11, các trợ lý của ông Trump đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho chiến dịch tranh cử lần này.

Giới phân tích đánh giá việc ông Trump phát động chiến dịch tranh cử lúc này là khá sớm vì cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vẫn còn chưa kết thúc./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực