Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu tốt nhất

Chủ nhật, 29/08/2021 21:50
Sáng 29/8 (giờ địa phương) tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Kíp xe tăng số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã tham gia cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2021.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ 8 sau 3 ngày thi đấu tại Army Games 2021

Kíp xe số 1 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu xuất sắc

Kíp xe số 2 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam bắn hạ 4/5 mục tiêu

Bế mạc môn thi “Cúp biển”, Bộ đội Hải quân Việt Nam thắng lớn

Đội tuyển xe tăng Việt Nam trước giờ xuất phát

Đồng chí Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại LB Nga và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam công tác tại LB Nga, đã trực tiếp tới khán đài để theo dõi và cổ vũ Kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu.

Kíp xe cũng được sự cổ vũ, reo hò sôi động từ đông đảo người Việt Nam đang sống, công tác và học tập ở LB Nga.

 Đại sứ Đặng Minh Khôi và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn trên khán đài theo dõi
và cổ vũ cho Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam

Kíp xe số 3 gồm: Thiếu tá Trần Việt Hải, Trưởng xe; Thượng uý QNCN Phan Anh Tuấn, Pháo thủ; Thượng uý QNCN Nguyễn Tiến Chiến, Lái xe. Đây cũng là kíp xe cuối cùng của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu ở vòng loại bảng 1 (vòng thi đấu đơn) tại Army Games năm nay.

 Xe tăng Việt Nam khai hỏa

Thi đấu ở bảng có nhiều đội mạnh, Kíp xe số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hạ 5/5 mục tiêu, về đích với thời gian tạm tính 24 phút 45 giây.

Trước đó, ngày 23/8, Kíp xe số 1 gồm: Đại uý Vũ Bá Trọng, Trưởng xe; Trung uý QNCN Lê Quang Hiệp, Pháo thủ; Trung uý QNCN Đỗ Quốc Tuấn, Lái xe, đã thi đấu xuất sắc với thành tích hạ được 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây.

Tiếp đó, ngày 26/8, Kíp xe số 2 gồm: Đại úy Phùng Anh Cương, Trưởng xe; Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, Pháo thủ; và Trung úy QNCN Chu Văn Tùng, Lái xe, đã hạ được 4/5 mục tiêu, thời gian về đích là là 31 phút 22 giây.

 Kíp xe số 3 khi về đích

Tại cuộc thi Xe tăng hành tiến năm nay, 19 đội tuyển được chia thành hai bảng thi đấu. Bảng 1 gồm 11 đội: Nga, Trung Quốc, Belarus, Ajerbaijan, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan, Serbia, Venezuela, Syria và Việt Nam. Theo bốc thăm, ở vòng loại, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam sẽ thi đấu cùng lượt với các đội tuyển đến từ Mông Cổ, Venezuela và Syria. 8 đội tuyển có thành tích tốt nhất trong 11 đội ở bảng 1 sẽ được quyền tham gia vòng bán kết.

Hôm nay, 29/8 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của các đội tuyển tham gia cuộc thi Xe tăng hành tiến ở bảng 1. Ban tổ chức sẽ họp, tổng hợp kết quả của ba lượt đua trong vòng loại để thông báo các đội lọt vào vòng bán kết./.

Theo phóng viên Báo QĐND từ Moscow, LB Nga

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực