Quốc Tuấn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ tư, 17/11/2021 14:51
(ĐCSVN) - Thôn Đắc Chúng Nam, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) vừa tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 Các đại biểu dự ngày hội

Tới dự ngày hội, đại biểu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng tại ngày hội

Đại biểu của huyện có đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Lực, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dực, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa và quà chúc mừng tại ngày hội

Thôn Đắc Chúng Nam, xã Quốc Tuấn có 405 hộ dân với 1.150 nhân khẩu khẩu. Năm 2021, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đoàn kết thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về phát triển kinh tế, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đoàn kết gúp nhau sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Số hộ giàu, khá tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%. Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân trong thôn đã hiến 33.000m2 đất nông nghiệp làm giao thông, thủy lợi nội đồng và đóng góp trên 2.000m2 đất thổ cư làm 7 tuyến đường giao thông trong khu dân cư với chiều dài 2,2km. Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân còn tích cực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình… Qua bình xét thi đua, thôn có 97% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

 Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Chúc mừng những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân thôn Đắc Chúng Nam, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thôn tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó tập trung tuyên truyền để mọi người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh Covid-19, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản phòng, chống Covid-19 cộng đồng; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả giúp nhau phát triển kinh tế; tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, xây dựng đạo đức gia đình, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các khu dân cư

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các khu dân cư. UBND xã Quốc Tuấn đã biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn.

 

Thanh Huyền – Thanh Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực