Australia tán thành mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của LHQ

Thứ năm, 28/01/2010 15:33

 

Cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính góp phần tích cực hạn chế sự nóng lên của khí hậu toàn cầu (Ảnh tư liệu)

(ĐCSVN) – Ngày 27/1, Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và nguồn nước của Australia, Penny Wong, đã tuyên bố cho biết quốc gia này sẽ chính thức công bố mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính với Liên hợp quốc trong vòng đàm phán về khí hậu sắp tới.

Theo bà Penny Wong, Australia luôn luôn hy vọng có thể kết luận một thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu và sẽ giữ đúng cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống từ 5-25%.

Australia là nước có tỷ lệ khí thải CO2 tính theo đầu người cao nhất thế giới.

Theo Hiệp định Copenhagen, các quốc gia công nghiệp phát triển sẽ phải đưa ra mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho năm 2020 trước ngày 31/1/2010. Tuy nhiên, nhiều nước có thể sẽ không tôn trọng thời hạn dự kiến.

Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen đã thống nhất đưa ra một thỏa thuận kêu gọi hạn chế sự gia tăng nhiệt độ của trái đất không vượt quá 2 độ C./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực