Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam ký Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

Thứ ba, 12/03/2024 17:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Tinh mong muốn, sau lễ ký kết Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam sẽ hợp tác thành công hơn nữa, góp phần quảng bá bộ môn thể thao dân gian truyền thống, đồng thời là động lực để Cầu mây Việt Nam giành nhiều thành tích cao hơn, đóng góp xây dựng hình ảnh đất nước, mang vinh quang hơn về cho đất nước.
Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Tịnh và Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Tiến sĩ Vũ Hoài Nam ký Bản Ghi nhớ hợp tác (Ảnh: PV)

Chiều 12/3, trước sự chứng kiến của đại diện Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Tịnh và Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Tiến sĩ Vũ Hoài Nam đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ giữa Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam.

Chứng kiến Lễ ký kết có Cục phó Cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Liên đoàn Cầu mây Việt Nam; Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công ty CP thể thao KLARA Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Tinh cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam đối với đội tuyển Cầu mây Việt Nam; mong muốn, sau Lễ ký kết này, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam sẽ hợp tác thành công hơn nữa, góp phần quảng bá bộ môn thể thao dân gian truyền thống, đồng thời là động lực để Cầu mây Việt Nam giành nhiều thành tích cao hơn, đóng góp xây dựng hình ảnh đất nước, mang vinh quang hơn về cho đất nước.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho rằng, cầu mây là một môn thể thao có yếu tố dân gian, mang đậm "hồn cốt", văn hoá truyền thống Việt Nam. Gần đây, môn thể thao này đã đạt được nhiều thành tích cao. Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn không chỉ Báo Pháp luật Việt Nam mà các cơ quan truyền thông chung tay để tuyên truyền, giúp người dân Việt Nam biết hơn, hiểu hơn và cùng chia sẻ hỗ trợ Cầu mây Việt Nam./.

 

Khánh lLan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực