Chuỗi sự kiện kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm

Thứ tư, 21/04/2021 00:19
(ĐCSVN) - Chuỗi sự kiện có ý nghĩa góp phần khơi dậy sự quyết tâm giữ gìn truyền thống quý báu "Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ - Làm thỏa lòng Bác mong”.

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức giới thiệu chuỗi sự kiện kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm (28/4/1964 - 28/4/2021) và Rạng Đông tròn 60 tuổi (26/02/1961 - 24/02/2021).

 Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty thông tin về chuỗi sự kiện kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm và Rạng Đông tròn 60 tuổi 

Theo đó, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ tổ chức Ngày hội sáng tạo lần 3 (Rạng Đông Techday), vòng chung khảo sẽ diễn ra tại cơ sở 1 của Công ty (87-89 Hạ Đình, Hà Nội) vào ngày 24/4. Ngày 28/4, đúng 57 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra 2 sự kiện: Diễn đàn "Chuyển đổi số doanh nghiệp công nghiệp truyền thống - Con đường phát triển của Rạng Đông" và lễ báo công với Bác Hồ. 

Đây là chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi dậy sự quyết tâm giữ gìn truyền thống quý báu "Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ - Làm thỏa lòng Bác mong” trong mỗi người Rạng Đông; thúc đẩy người Rạng Đông tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất - kinh doanh, tự đổi mới chính mình, dựa vào chính sức mình để tạo ra những kỳ tích mới, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nói.

Cũng theo người đứng đầu Công ty, ngày 28/4 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Rạng Đông. Lời dạy của Bác Hồ, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, thấm đậm vào lớp lớp thế hệ người Rạng Đông, tạo nên bản sắc văn hóa riêng… giúp Rạng Đông vượt qua nhiều thách thức và không ngừng phát triển. 

Công ty đã chuyển đổi thành công 4 tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng, trở thành một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ điển hình; doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện đổi mới sáng tạo của đất nước.

Đáng chú ý, từ năm 2020, triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, phong trào “ Thi đua Lao động sáng tạo – Làm thỏa lòng Bác mong” được triển khai mạnh mẽ. Kết quả năm 2020, doanh thu Công ty vẫn tăng trưởng 15,6%, riêng quý 4 tăng 20% so cùng kỳ. Đặc biệt bước vào quý 1/2021, doanh thu tăng 38,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 70%, nộp ngân sách tăng 78,1%, lợi nhuận thực hiện tăng 45,7% so với cùng kỳ; 25 thành phố trên cả nước đã yêu cầu Rạng Đông khảo sát, tham gia Đề án Thành phố thông minh của địa phương.

Bảo Quyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực