Ký kết giao ước thi đua các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thứ ba, 12/01/2021 17:01
(ĐCSVN) – Cùng với việc ký kết giao ước thi đua, tỉnh Khánh Hòa cũng chính thức nhận nhiệm vụ Cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngày 12/01, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Cụm giao ước thi đua Liên đoàn Lao động 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết Giao ước thi đua năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh tại Lễ ký kết.

Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động 10 tỉnh (từ Quảng Nam đến Phú Yên và 5 tỉnh Tây Nguyên). 

 Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, năm 2020, trước những khó khăn chung của dịch COVID-19, song phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong cụm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra. Cụ thể, đã thành lập mới 187 công đoàn cơ sở (CĐCS), kết nạp mới gần 30.000 đoàn viên công đoàn; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 412 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với số tiền 16,3 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 18.000 đoàn viên công đoàn với số tiền 7,4 tỷ đồng do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai.

 Cùng với đó, công đoàn các cấp đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đoàn viên, người lao động. Theo đó, đã tổ chức hơn 7.000 hội nghị với sự tham dự của hơn 350.000 lượt người; tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng 1.399 tập thể, 2.709 cá nhân điển hình tiên tiến; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước và kiểm tra, giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 Năm 2021, các đơn vị tiếp tục ký kết Giao ước thi đua; bình chọn và đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị dẫn đầu là LĐLĐ tỉnh Kon Tum và 3 đơn vị xuất sắc gồm LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; Gia Lai, Đắk Lắk; đồng thời, bầu chọn LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa làm cụm trưởng và LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm Phó cụm trưởng năm 2021./.

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực