Đảng viên trẻ nhiều sáng tạo xây dựng quê hương

Thứ sáu, 05/01/2024 11:45
Với nhiệt huyết tuổi trẻ, anh Nguyễn Cát Công, sinh năm 1990, Trưởng thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) một lòng vì Đảng, vì dân, luôn bám sát cơ sở, năng động, sáng tạo trong xây dựng quê hương.
Anh Nguyễn Cát Công, Trưởng thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ (thị xã Thuận Thành) giới thiệu về những bức tường hoa. 

Năm 2009, tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Cát Công viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Tiểu đoàn 55, Trung đoàn 267, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không, Không quân. Ngày 3-8-2011, dấu mốc quan trọng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời khi anh vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cũng từ đây, Nguyễn Cát Công bắt đầu hành trình mới với nhiều trách nhiệm, lắm gian nan nhưng cũng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, anh trở về quê hương tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đoàn Thanh niên các cấp phát động. Năm 2021, anh được cán bộ và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Phú Mỹ. Anh Nguyễn Cát Công chia sẻ: “Lúc mới đảm nhận nhiệm vụ, tôi vui vì những nỗ lực, đóng góp của mình được bà con cùng chính quyền địa phương ghi nhận. Để bà con tin tưởng và làm theo, tôi luôn chủ động đi đầu, tham gia các hoạt động trong thôn, xã tổ chức”.

Những năm qua, thôn Phú Mỹ là địa phương dẫn đầu xã Đình Tổ trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để khơi sức mạnh lòng dân trong phong trào, anh Công tham mưu cho Chi bộ rà soát, đánh giá tổng thể từng tiêu chí, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện với phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Anh tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân: Mở rộng đường giao thông nông thôn; trùng tu các công trình văn hóa tâm linh; thực hiện điện táng, hỏa táng; xây dựng con đường hoa; vẽ tranh phong cảnh quê hương trên các tuyến đường; phân loại rác thải tại nguồn để xử lý bằng vi sinh IMO; thường xuyên vệ sinh môi trường; lắp đèn thắp sáng đường quê... Trên con đường làng quen thuộc, anh Công cởi mở giới thiệu về những bức tường hoa sắc thắm: “Đây là bức tranh phác họa người dân chấp hành an toàn giao thông; kia là bức tranh chị em phụ nữ thi đua lao động, sản xuất... Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường trải thảm áp phan rộng mở; những cây xanh, cây hoa đua nhau khoe sắc dọc đường, đã tạo khung cảnh làng quê thân thuộc, đổi mới.

Diện mạo Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Phú Mỹ đang bừng sáng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; hoạt động y tế, giáo dục ngày càng nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì, phát triển. Thôn Phú Mỹ có tỷ lệ điện táng, hỏa táng đạt 100%; đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; 98% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhiều năm liên tục, Chi bộ thôn Phú Mỹ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân là bước đi phù hợp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn hiện nay. Từ những việc làm và kết quả đạt được của anh Nguyễn Cát Công, hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức Đảng, chính quyền mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, nhân rộng đội cán bộ trẻ, dám nghĩ, dám làm, tạo động lực quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương./.

Phong Vân/baobacninh.com.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực