Hà Nội: Khánh thành và gắn biển công trình vườn hoa Lê Trực

Thứ năm, 10/08/2023 15:41
(ĐCSVN) - Vườn hoa Lê Trực được thiết kế hài hòa, có kiến trúc hiện đại, lắp đặt hệ thống chiếu sáng điều khiển tự động; thi công bảo đảm chất lượng dưới sự giám sát của cộng đồng và đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, bảo đảm chất lượng - kỹ thuật để đưa vào sử dụng.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành công trình. 

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2023), sáng 10/8, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình vườn hoa Lê Trực, phường Điện Biên.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố (TP) Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; quận Ba Đình luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý và phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

Đến nay, quận Ba Đình đã tiến hành cải tạo 2/5 vườn hoa xung quanh hồ Trúc Bạch; xây mới 6 vườn hoa tại khu vực phường Vĩnh Phúc, phường Kim Mã; chuẩn bị tiến hành cải tạo các vườn hoa: Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Vạn Xuân, Công viên Indira Gandhi… và xây mới thêm nhiều vườn hoa.

Trong đó, công trình vườn hoa Lê Trực được khởi công ngày 10/5/2023 và hoàn thành vào ngày 25/7/2023. Vườn hoa đã được UBND quận đầu tư xây dựng sân chơi, sân khấu ngoài trời; lát vỉa hè, đường dạo lát đá; làm bồn cây kết hợp làm ghế ngồi; bổ sung cây xanh bóng mát, nhà vệ sinh công cộng.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trao Bằng công nhận công trình cho phường Điện Biên. 

Vườn hoa Lê Trực được thiết kế hài hòa, có kiến trúc hiện đại, lắp đặt hệ thống chiếu sáng điều khiển tự động; thi công bảo đảm chất lượng dưới sự giám sát của cộng đồng và đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, bảo đảm chất lượng - kỹ thuật để đưa vào sử dụng. Vườn hoa Lê Trực được hình thành sẽ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Để quản lý tốt công trình Vườn hoa Lê Trực đảm bảo an toàn trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh lịch sự, UBND quận giao UBND phường Điện Biên xây dựng Nội quy, Quy chế quản lý, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác bảo trì, khai thác sử dụng vườn hoa đúng mục đích, hiệu quả. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Đình thường xuyên tổ chức các hoạt động quần chúng triển lãm văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngay sau lễ gắn biển, cùng với sự phối hợp của Kiến trúc sư Dương Nguyên Huy, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình đã tổ chức triển lãm điêu khắc mỹ thuật ngoài trời nhằm làm sống động các không gian công cộng, thu hút nhân dân đến với những hoạt động nghệ thuật ngoài trời và thụ hưởng các giá trị văn hoá, nghệ thuật./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực