Lễ hội Chùa Hương năm 2023 thu hút hơn 1 triệu lượt du khách

Thứ bảy, 15/04/2023 15:12
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện”, Lễ hội Chùa Hương năm 2023 đã có nhiều đổi mới từ khâu tổ chức bán vé, điều hành xuồng đò, vận hành xe điện, cáp treo, quy hoạch khu vực bán hàng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường...

Đầu năm trẩy hội chùa Hương

Thực hiện kế hoạch đổi mới công tác quản lý và tổ chức Lễ hội – Du lịch chùa Hương năm 2023, UBND huyện Mỹ Đức, Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương 2023 đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch về việc quản lý, tổ chức Lễ hội - Du lịch chùa Hương năm 2023 và thành lập 7 tiểu ban, 1 trạm và 1 tổ kiểm tra liên ngành, gồm: Tiểu ban Văn hóa - xã hội; Tiểu ban Kinh tế - Tài chính; Tiểu ban An ninh - Trật tự; Tiểu ban quản lý Di tích - thắng cảnh, vệ sinh môi trường; Tiểu ban quản lý và điều hành cổng trạm, bến ô tô; Tiểu ban điều hành vận chuyển khách và kiểm tra đò xuồng (Khu vực Đền Trình); Tiểu ban Y tế - Bảo hiểm;Tổ kiểm tra liên ngành.

 Du khách tham quan chiêm bái tại Lễ hội chùa Hương 2023. (Ảnh: Kim Chiến)

Một trong các đổi mới quan trọng là năm nay Ban Tổ chức đã chuyển từ hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình bán vé điện tử; sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp, thông thoáng, không cản trở giao thông, xây dựng cảnh quan khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận tiện cho du khách về thăm quan, trẩy hội.

Trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội (21 – 23/1), Ban Tổ chức thực hiện miễn phí thắng cảnh, số du khách về chùa Hương trẩy hội ước đạt 50.000 lượt. Thống kê từ ngày 24/1 đến hết ngày 13/4 đạt 1.026.275 lượt khách. Tổng số 2 đợt đạt 1.126.275 lượt khách.

Với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện”, Lễ hội chùa Hương năm 2023 đã tích cực đổi mới, từ khâu tổ chức bán vé, điều hành xuồng đò, vận hành xe điện, cáp treo, quy hoạch khu vực bán hàng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá...

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết: Sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Lễ hội Chùa Hương không tổ chức khai hội như truyền thống. Năm 2023, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát hiệu quả, Lễ hội Chùa Hương đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đáp ứng cao nhất nhu cầu nguyện vọng của nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Động Hương Tích - thắng cảnh nổi tiếng ở Chùa Hương. (Ảnh: Kim Chiến) 

Với nỗ lực đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các cấp chính quyền địa phương và Ban Tổ chức, Lễ hội Chùa Hương năm nay đã có nhiều nội dung đổi mới tích cực. Ban Tổ chức đã đón tiếp chu đáo trên 1 triệu lượt khách, bố trí đầy đủ phương tiện đưa đón khách về dự lễ hội, công tác tổ chức các chương trình của lễ hội diễn ra long trọng, an toàn, đảm bảo nghi lễ Phật giáo.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang tạo cảnh quan phục vụ đón du khách mùa Lễ hội Chùa Hương năm 2024 đảm bảo thông thoáng, an toàn, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, lịch sử của di tích thắng cảnh Hương Sơn và Lễ hội Chùa Hương, đồng thời xây dựng lại các nội dung thuyết minh hướng dẫn khách về tham quan du lịch, trọng tâm hướng dẫn, giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa phi vật thể của chùa Hương” – Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết thêm./.                                                                                                                    

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực