Trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của An Giang

Chủ nhật, 25/02/2024 15:01
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tỉnh An Giang luôn trân trọng, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cùng với bà con kiều bào đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh,  Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang vừa tổ chức họp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 94 mùa Xuân, mừng đất nước và quê hương An Giang ngày càng vững vàng trên hành trình đổi mới và phát triển. Chương trình họp mặt là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của giới trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh, tình nguyện viên nước ngoài đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học kỹ thuật và văn hóa nghệ thuật cả nước nói chung và cho tỉnh An Giang nói riêng trong thời gian qua; đồng thời, cũng là dịp để trí thức, văn nghệ sĩ thể hiện những tâm tư, tình cảm, trách nhiệm, sự đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền góp phần phát triển quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Võ Tòng Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang phát biểu 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là những người con của quê hương An Giang đã tâm tình, chia sẻ dù ở đâu, làm gì cũng mang trong mình tình yêu quê hương, trong sự nghiệp, hoạt động luôn hướng về quê hương bằng tình cảm, trách nhiệm, mong muốn và luôn hành động đóng góp nhiều nhất có thể cho An Giang.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu đó luôn có sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, bà con Việt kiều và lực lượng tình nguyện viên nước ngoài trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và góp phần nâng cao đời sống vật chất, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân; tạo hiệu ứng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu 

Bằng tình cảm trân quý nhất, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực, những kết quả tốt đẹp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, bà con Việt kiều và lực lượng tình nguyện viên nước ngoài cho tỉnh An Giang thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2023.

Đồng chí khẳng định: Tỉnh An Giang luôn trân trọng, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cùng với bà con kiều bào đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đề nghị các trí thức, văn nghệ sĩ cùng với bà con kiều bào tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo với tinh thần đoàn kết, khát vọng và quyết tâm lớn, đưa tỉnh An Giang đạt nhiều thắng lợi mới; ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” để từ đó nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung triển khai các giải pháp trọng dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện thuận lợi và động lực để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, bà con Việt kiều và các bạn tình nguyện viên người nước ngoài đang công tác trên địa bàn tỉnh có cơ hội, điều kiện cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng các trí thức, văn nghệ sĩ 

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương quan tâm triển khai thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 21/5/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đặc biệt trong quá trình tổng kết, đánh giá thành tựu, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn mới cần huy động được sự tham gia đóng góp trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh nhằm đảm bảo tính toàn diện, khoa học, sát thực tế; đồng thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những giải pháp đột phá góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương./.

Phương Liên, Trường Giang (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực