“Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” chăm lo Tết cho 10.000 đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn

Thứ bảy, 13/01/2024 19:12
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra từ ngày 13/1 đến ngày 8/2, góp phần chăm lo cho 10.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng...
 LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên và công nhân, người lao động (Ảnh: sggp.vn)

Ngày 13/1, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Quận 10 khởi động “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhằm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một hoạt động cụ thể hóa từ chương trình "Phúc lợi đoàn viên"; tăng cường chăm lo hiệu quả hơn về lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, nhất là công nhân lao động ở khu vực ngoài Nhà nước. Qua đó, từng bước giải quyết khó khăn hiện tại, nâng cao đời sống, tạo môi trường vui chơi, giải trí, động viên người lao động làm việc hăng say, tăng năng suất lao động.  

“Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra từ ngày 13/1 đến ngày 8/2, góp phần chăm lo cho 10.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó, LĐLĐ Thành phố sẽ hỗ trợ phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng; Liên Hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố (Sài Gòn Co.op) hỗ trợ 100.000 đồng cho mỗi đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Sẽ có hơn 20 phiên chợ trực tiếp do các cấp Công đoàn Thành phố tổ chức tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp. Mỗi phiên chợ diễn ra từ 3 - 5 ngày với quy mô từ 20 - 150 gian hàng trưng bày, bán đa dạng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền của người lao động. Các phiên chợ trực tuyến sẽ có nhiều sản phẩm hàng hóa và thời gian mua sắm dài hơn, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động lựa chọn và mua sắm dịp Tết.

Nhân dịp này, doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam chất lượng đến tay người tiêu dùng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thúc đẩy, khuyến khích mọi người tích cực tham gia mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt. Tại đây còn diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí cho con em công nhân, lao động; giao lưu văn hóa văn nghệ, tư vấn pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng sống cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Tại Ngày hội, nhiều doanh nghiệp bày bán sản phẩm hàng tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao như lương thực, thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, hàng gia dụng, may mặc, hàng hóa ngày Tết; sản phẩm, dịch vụ ăn uống, đồ chơi thiếu nhi, đồ dùng gia đình cho người lao động… Trong đó, nhiều mặt hàng có giá ưu đãi, giúp công nhân, người lao động có sản phẩm hàng hóa, an toàn, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi tiêu./.

Tiến Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực