Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và trung du Bắc Bộ

Thứ tư, 16/08/2023 10:04
(ĐCSVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (15/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/8 đến 04h ngày 16/8 có nơi trên 40mm như: Pa Vệ Sử (Lai Châu) 98,2mm, Nậm Ngà (Điện Biên) 56,8mm, Minh Bảo (Yên Bái) 49,0mm, Yên Định (Hà Giang) 112,0mm, Ba Hàng (Thái Nguyên) 49,0mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 44,6mm,…

Dự báo trong 06 giờ tới, tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dưới đây là thống kê những địa phương dự báo có thể xảy nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường; Điện Biên: Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa, TX Mường Lay, Mường Ảng;  Lào Cai: Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà;  Yên Bái: TP Yên Bái, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên; Thái Nguyên: TX Phổ Yên, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Đại Từ; Quảng Ninh: TX Quảng Yên, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TP Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại vùng núi 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1

Người dân cần phải thường xuyên thực hiện rà soát những điểm đã xác định nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trước những trận mưa lớn kéo dài để di dời nếu cần thiết để bảo vệ tính mạng về người và tài sản./.

NP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực