Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Yên Bái

Thứ năm, 17/11/2022 15:42
(ĐCSVN) – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 40 căn nhà "Đại đoàn kết" cho tỉnh Yên Bái (Ảnh: Đức Toàn) 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái, ngày 17/11, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự Lễ công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái.

Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Từ đó tới nay, Đảng bộ, chính quyền xã Quy Mông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao với tinh thần nghiêm túc quyết liệt và quyết tâm cao.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái động viên, chia sẻ niềm vui với người dân của xã Quy Mông khi xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Ảnh: Đức Toàn) 

Xã đã huy động nguồn lực với kinh phí 74,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 50,6 tỷ đồng, chiếm 68,1 %; nhân dân đóng góp 18 tỷ đồng, chiếm 24,2 %. Để có được kết quả trên, xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền để triển khai sâu rộng trong nhân dân, từ đó làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân dân trong xây dựng NTM, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao.

Đến nay, xã đã có 3 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và có 3 thôn đủ điều kiện đánh giá, xét công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2022. Kinh tế phát triển toàn diện và có bước đột phá rõ nét. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 47,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 7,01%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững.

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân trên địa bàn xã đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trao thi đua yêu nước và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” năm 2022.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung; đồng thời khẳng định: Việc xã Quy Mông đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vui, tự hào của nhân dân các dân tộc trong xã, đó là công sức chung, là minh chứng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của mọi người dân trong xã dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền.

Ghi nhận và biểu dương những hộ gia đình, người dân đã sẵn sàng hiến đất làm đường, trường học, người có công góp công, người có của góp của, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đó cũng là kết quả cụ thể của Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng chí  tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, xã Quy Mông sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quy Mông, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao Quyết định công nhận xã Quy Mông đạt chuẩn quốc gia NTM nâng cao (Ảnh: Đức Toàn) 

Đối với huyện Trấn Yên, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn huyện sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống huyện anh hùng, ý chí, khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng xã Quy Mông và huyện Trấn Yên sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng quà cho 15 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Quy Mông; trao tặng 40 căn nhà "Đại đoàn kết" cho tỉnh Yên Bái. Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách tiêu biểu và hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo.

UBND tỉnh Yên Bái đã trao thưởng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng cho xã Quy Mông, tặng bằng khen cho 3 tập thể 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM tại xã Quy Mông./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực