Tết Nguyên đán là nét văn hóa tuyệt vời của người dân Việt Nam

Tết Nguyên đán là nét văn hóa tuyệt vời của người dân Việt Nam

(ĐCSVN) – “Tết Nguyên đán là một trong những lễ hội độc đáo nhất ở Việt Nam nói riêng và trên cả thế giới nói chung bởi đây là dịp để cộng đồng bạn bè quốc tế tìm hiểu khám phá văn hóa của Việt Nam”. Đó là cảm nhận của cô sinh viên Nga Natalia Kornienko.
Bắc Giang, tặng trên 138 nghìn suất quà Tết Mậu Tuất năm 2018
Bắc Giang, tặng trên 138 nghìn suất quà Tết Mậu Tuất năm 2018
(ĐCSVN) - Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 toàn tỉnh đã tặng 138.323 suất...
Nét đẹp mùa Xuân
Nét đẹp mùa Xuân
(ĐCSVN) – Không khí Tết đến Xuân về đã tràn ngập trên từng con đường, góc phố của Thủ đô. Người Hà Nội đón chào năm Mậu Tuất 2018 với hy vọng về một...
Đà Nẵng vươn tới tầm cao mới
Đà Nẵng vươn tới tầm cao mới
Năm Đinh Dậu 2017 đang dần qua, Xuân Mậu Tuất 2018 đã ngấp nghé ngoài ngõ, nhìn lại một năm qua, dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của...
Ấm áp chương trình mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Hy Lạp
Ấm áp chương trình mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Hy Lạp

(ĐCSVN) – Trong không khí ấm áp chào đón xuân mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với Hội người Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức Chương trình đón Xuân Mậu Tuất 2018 tại Trụ sở Đại sứ quán.

Đà Nẵng vào xuân
Đà Nẵng vào xuân

(ĐCSVN) – Hòa cùng với tiết trời vào xuân, đất và người Đà Nẵng cũng nô nức chào năm mới Mậu Tuất trong không khí yên bình và hạnh phúc.

Người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác ngày đầu năm mới
Người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác ngày đầu năm mới

(ĐCSVN)- Những ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) lại tiếp đón hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc, trên tay mỗi du khách là bó hoa tươi, nén hương thơm cùng với trái tim đầy ắp tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thú chơi sách cũ- một nét đẹp văn hóa
Thú chơi sách cũ- một nét đẹp văn hóa

(ĐCSVN) – Dù xã hội luôn phát triển, xu hướng đọc có những thay đổi nhưng không thể phủ nhận, sách cũ vẫn được duy trì cùng lịch sử, có chỗ đứng nhất định với một lượng độc giả riêng.

Giữ lại hương vị Tết cổ truyền Hà Thành
Giữ lại hương vị Tết cổ truyền Hà Thành

Mỗi dịp Tết cổ truyền về cũng là lúc mọi người sống chậm lại, tĩnh tâm hơn để nhìn về nguồn cội, gia phong, nâng niu ký ức. Hàng trăm năm nay, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, dù các nếp cũ có phần bị tác động nhưng qua thời gian sàng lọc, các giá trị thuộc về truyền thống của Hà Thành xưa vẫn được gìn giữ, nhiều nét sinh hoạt văn hóa đã quay trở lại sau thời gian mai một.

Xin chữ, cho chữ xưa và nay
Xin chữ, cho chữ xưa và nay

(ĐCSVN)- Xin chữ, cho chữ trong những ngày Tết đến xuân về là một tục đẹp có tự lâu đời, nhưng mỹ tục này cũng đang biến đổi, như một tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, dẫu có thay đổi, nhưng hàm ý trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và những mong ước tốt lành có lẽ vẫn còn và phải được phát huy.

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 - Ý chí quyết thắng của dân tộc​
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 - Ý chí quyết thắng của dân tộc​

(ĐCSVN) - Nửa thế kỷ đã trôi qua, dư âm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dịp này, Thiếu tướng Lê Huy Mai, nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, người có 10 năm liên tục chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên.

Thừa Thiên - Huế đón chào Xuân Mậu Tuất với khí thế và sức bật mới
Thừa Thiên - Huế đón chào Xuân Mậu Tuất với khí thế và sức bật mới

Sau mấy đợt mưa rét kéo dài, trời đất cũng như chiều lòng người, ngày 15/2 (30 Tết) tiết trời thay đổi, nắng ấm thuận tiện cho mọi người vui Xuân, đón Tết. Năm nay, Thừa Thiên - Huế tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Kỳ Đài Huế, huyện Nam Đông và Khu du lịch Lugama Lăng Cô phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Xuân về trên bản tái định cư Quỳnh Phiêng, Sơn La
Xuân về trên bản tái định cư Quỳnh Phiêng, Sơn La

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, bản tái định cư Quỳnh Phiêng (điểm tái định cư Tà Vàng), xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đẹp như một bức tranh với những mái nhà sàn nằm san sát bên cây đào, cây mận đang nở hoa, khoe sắc.

Tết về trên đất Xuân Quan
Tết về trên đất Xuân Quan

(ĐCSVN) – Những năm trở lại đây, mỗi khi nhắc đến một địa chỉ trồng hoa có tiếng tại Hưng Yên là người ta lại nhắc đến cái tên Xuân Quan. Với sự năng động đi lên từ ruộng vườn, người trồng hoa xã Xuân Quan đã biết phát huy lợi thế, từng bước đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người chơi hoa cả nước.

Khai mạc Chợ hoa xuân Bình Điền 2018
Khai mạc Chợ hoa xuân Bình Điền 2018

(ĐCSVN) - Tối 11/2 (nhằm 26 tháng Chạp), tại khuôn viên Khu thương mại chợ Bình Điền (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) đã khai mạc Chợ hoa xuân Bình Điền năm 2018. Chợ hoa xuân do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức.

Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar đón Xuân Mậu Tuất 2018
Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar đón Xuân Mậu Tuất 2018

(ĐCSVN) - Tối 5/2/2018, tại thành phố Yangon, Myanmar, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp cùng các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar tổ chức Tết Cộng đồng Chào xuân Mậu Tuất 2018. Đông đảo đại diện các doanh nghiệp, thành viên cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Myanmar đã đến dự buổi lễ.

Ấm áp Xuân quê hương 2018
Ấm áp Xuân quê hương 2018

(ĐCSVN) - Hòa chung không khí đón xuân tưng bừng trên cả nước, tối 7/2, Chương trình Xuân quê hương 2018 chủ đề “Việt Nam rạng ngời tương lai” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

(ĐCSVN) - Sáng 7/2/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình "Xuân quê hương" dành cho bà con kiều bào về quê hương đón Tết.

Xuân quê hương 2018 – Việt Nam rạng ngời tương lai
Xuân quê hương 2018 – Việt Nam rạng ngời tương lai

(ĐCSVN) – Phát biểu tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng đồng bào ta ở xa Tổ quốc về nước đón Tết, vui Xuân. Chủ tịch nước gửi đến toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài những lời thăm hỏi thân thiết cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo
Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

(ĐCSVN) - Trong những ngày này, các địa phương khu vực phía Nam đang tích cực triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, với mục tiêu không để người dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.

TP Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018
TP.Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018

(ĐCSVN) - Tối 6/2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Gần 800 kiều bào ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã về tham dự trong không khí đầm ấm.

“Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”
“Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”

(ĐCSVN) – Nhân dịp đón Tết Mậu Tuất 2018, từ ngày 5 - 7/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch (VHDL) các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội) khai mạc Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” với chủ đề “Tết sẻ chia - Tết sum vầy”.

Trao quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho các gia đình Việt kiều và Campuchia có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho các gia đình Việt kiều và Campuchia có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi gặp mặt và trao hơn 700 suất quà cho các gia đình, Đại sứ Vũ Quang Minh đã chuyển lời hỏi thăm ân cần của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới cộng đồng người Campuchia gốc Việt nói chung, cũng như bà con người Việt ở 2 tỉnh Kampong Chhnang, Kampong Thom nói riêng.

Tổ chức Xuân Quê hương 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Tổ chức Xuân Quê hương 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

(ĐCSVN) – Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), với chủ đề "Việt Nam rạng ngời tương lai", Chương trình Xuân Quê hương 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 7/2/2018 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.