Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng, chống COVID - 19 tại huyện Hướng Hóa
Chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng, chống COVID - 19 tại huyện Hướng Hóa

(ĐCSVN) - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị ngày 13/9 cho biết vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao quà phòng, chống COVID - 19 đợt 2 cho các chốt biên phòng, trường mầm non và người dân xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa.

Chuẩn bị điều kiện chuyển trạng thái sang ngăn ngừa dịch bệnh từ bên ngoài
Chuẩn bị điều kiện chuyển trạng thái sang ngăn ngừa dịch bệnh từ bên ngoài

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý lưu ý thời gian tới, người Việt Nam tại nước ngoài sẽ tiếp tục về nước, nước ta sẽ có các đường bay thương mại với một số quốc gia, vì vậy yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn chủ động chuẩn bị để chuyển trạng thái sang ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh từ bên ngoài vào.

Thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 trở về từ Nga
Thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 trở về từ Nga

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 11/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Nga được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.060 bệnh nhân. Trong ngày có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tăng cường xử phạt trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tăng cường xử phạt trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cấp bộ, các cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép. Phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Đà Nẵng đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch cho học sinh
Đà Nẵng đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch cho học sinh

(ĐCSVN) – Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung liên quan đến công tác dạy và học trong tình hình Đà Nẵng tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem xét mở lại một số đường bay thương mại quốc tế
Xem xét mở lại một số đường bay thương mại quốc tế

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không xem xét việc mở lại đường bay thương mại với một số quốc gia và khu vực; xem xét mở các chuyến bay riêng với người quá cảnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia về Việt Nam...

Không thêm ca mắc mới COVID-19
Không thêm ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Sáng 11/9, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Việt Nam hiện vẫn có 1.059 bệnh nhân.

Đưa hơn 340 công dân từ Nga về nước
Đưa hơn 340 công dân từ Nga về nước

(ĐCSVN) - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay; cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay.

Đà Nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Đà Nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc; không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng...

Chiều 10 9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
Chiều 10/9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 10/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Việt Nam hiện vẫn có 1.059 bệnh nhân. Trong ngày có 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Nga tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho 31 000 người
Nga tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho 31.000 người

(ĐCSVN) – Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 9/9 cho biết, nước này đã bắt đầu giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik-V. Theo đó, khoảng 31.000 tình nguyện viên sẽ được tiêm vacccine nói trên để phòng ngừa virus SARS CoV-2.

Đưa công dân Việt Nam từ Pháp, Ma-rốc và Chi-lê về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Pháp, Ma-rốc và Chi-lê về nước.

(ĐCSVN) - Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ. Tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đưa 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan Trung Quốc về nước
Đưa 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

(ĐCSVN) - Ngày 09/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc, hãng Hàng không Vietjet và các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19, là các ca nhập cảnh đã được cách ly
Thêm 5 ca mắc mới COVID-19, là các ca nhập cảnh đã được cách ly

(ĐCSVN) - Bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các bệnh nhân này từ Ukraina về nước trên chuyến bay VN28.

Sáng 9 9, không có ca mắc mới COVID-19
Sáng 9/9, không có ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin 6h sáng ngày 9/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca ca mắc mới COVID-19. Hôm nay cũng là ngày thứ 7, Việt Nam không có ca mắc trong cộng đồng. Hiện đã có 868/1.054 bệnh nhân được chữa khỏi.

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh
Thêm 5 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 8/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 5 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ và Tây Ninh. Việt Nam hiện có 1.054 bệnh nhân. Trong ngày cũng có 14 trường hợp được công bố khỏi bệnh.

Ngày thứ 6, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng
Ngày thứ 6, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

(ĐCSVN- Bản tin sáng ngày 8/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Như vậy, bước sang ngày thứ 6, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Hiện đã có 854 người bệnh COVID-19 được chữa khỏi.