Du Xuân chợ Viềng

Thứ bảy, 17/02/2024 12:31
(ĐCSVN) - Chiều và đêm 16/2 (tức mùng 7 Âm lịch Xuân Giáp Thìn), hàng vạn người dân đã đổ về chợ Viềng (huyện Vụ Bản, Nam Định) để họp phiên chợ “mua may bán rủi” độc đáo và duy nhất trong năm...

 

 Chợ Viềng năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần nên lượng người dự tăng đột biến.
Bước chân vào chợ, đã gặp những món hàng quen thuộc là cây cảnh và các loại hoa. 
 Do phiên chợ mang ý nghĩa "mua may bán rủi" nên mọi hoạt động mua bán diễn ra rất chóng vánh.
 Các gian hàng nông cụ truyền thống vùng nông thôn Việt Nam luôn đặc biệt thu hút người mua.
 Gian hàng vật dụng sửa chữa trong nhà cũng được nhiều người quan tâm.
 Chợ Viềng năm nay bày bán rất nhiều loại sản vật địa phương
 Thời điểm 22 giờ đêm, người dân vẫn nườm nượp đổ về chợ Viềng.
 Một em bé được bố kiệu vai trong biển người.
 Một gánh hàng xén lọt thỏm giữa dòng người chen chúc vào trung tâm chợ Viềng ở xã Kim Thái.
 Dù phải chen lấn mệt mỏi, nhưng được đi phiên chợ Viềng đầu năm ai cũng thấy phấn khởi.
 Dòng người di chuyển có lúc bị kẹt cứng tại lối vào Phủ Chính Tiên Hương (quần thể Di tích Phủ Dầy).

 

 Lúc sang canh (từ 23 giờ - 0 giờ) dòng người đi chợ từ chiều mùng 7 Tết bắt đầu di chuyển ra về và hẹn phiên năm sau lại đến.
 Cùng thời điểm này trên các ngả đường dẫn vào chợ Viềng, những dòng xe cộ vẫn kiên trì đổ về chợ Viềng du Xuân...

Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực