Gấp rút thi công nút giao Lạc Long Quân đến nút giao cầu Nhật Tân

Thứ tư, 30/12/2020 22:47
(ĐCSVN) – Khẩn trương thi công 600m tường chắn từ nút giao Lạc Long Quân đến nút giao cầu Nhật Tân. Sau đó, trải một lớp bê tông để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết.

Đó là những nội dung phóng viên ghi nhận từ thực tế về quá trình Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ (Dự án), đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân với chiều dài khoảng 3,7km.

 Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội – Chủ đầu tư, giai đoạn II của dự án có chiều dài khoảng 3,7km, bao gồm các hạng mục chính: Xây dựng tường chắn bê tông cốt thép bên phải (phía ngoài đê) để thay thế một phần đê đất kết hợp với mở rộng mặt đường đê, cải tạo và chỉnh trang hệ thống đường gom dân sinh hai bên; xây dựng đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, vỉa hè, đèn tín hiệu; hạ cao độ đường Âu Cơ hiện trạng để thay thế một phần kết cấu đê đất trên đê Hữu Hồng bằng tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L, kết hợp mở rộng và hạ thấp mặt đường đê hiện trạng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân. Bề rộng mặt đường sau khi mở rộng khoảng 20m đến 25m (mỗi chiều xe chạy đảm bảo đủ 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ); mặt đường gom phía ngoài đê bề rộng 5,0m.

 Có mặt tại quá trình triển khai thi công 600m tường chắn từ nút giao Lạc Long Quân đến nút giao cầu Nhật Tân, chúng tôi ghi nhận không khí lao động nghiêm túc, trách nhiệm từ các đơn vị, nhà thầu thi công. Trao đổi về quá trình triển khai thi công công trình, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, quá trình triển khai thi công, các nhà thầu luôn được người dân sinh sống quanh khu vực ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi. Việc đảm bảo thực hiện đồng bộ hạ tầng liên quan đến khu vực thi công luôn được nhà thầu triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, thuận lợi cho quá trình đi lại của người dân cùng các phương tiện qua lại. Mặc dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhiều (nhiệt độ thấp), nhưng anh Nguyễn Văn Đức, công nhân lái máy xúc vẫn hồ hởi cho biết: “Mặc dù thi công tại khu vực có lưu lượng xe qua lại hàng ngày đông đúc, đặc biệt là vào những ngày cận kề Tết dương lịch. Hàng ngày xe cộ qua lại nườm nượp, có thời điểm ảnh hưởng tới hoạt động thi công của anh em chúng tôi. Nhưng vì mục tiêu sớm hoàn thành khối lượng công việc được giao, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo công việc đạt hiệu quả tối đa nhất”.

 Bác Hà Văn Dũng, cư dân sinh sống tại khu vực vui vẻ trao đổi với PV: “Giai đoạn I của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn thành, góp phần giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến đường này. Khu vực chúng tôi sinh sống (nút giao Lạc Long Quân) những ngày cận tết thực sự quá tải bởi lượng xe cộ tăng đột biến, nhất là vận chuyển hàng hóa phục vụ tết. Chúng tôi hy vọng công trình sớm hoàn thành để bà con nhân dân đi lại thông thoáng, tiện lợi và đảm bảo an toàn giao thông”.

 Được biết, công trình có tổng mức đầu tư hơn 815 tỷ đồng, với mục tiêu bộ tuyến đường Nghi Tàm và Âu Cơ đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm chính trị Ba Đình và trung tâm Hà Nội; kịp thời phục vụ năm Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và SEA Games 31, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Giai đoạn I của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên được hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 11/10/2018 đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực này.

Mặt khác, giai đoạn I cũng thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và tạo được cảnh quan đô thị đẹp, thông thoáng, đồng bộ, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thủ đô.

Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường do phóng viên ghi nhận.

Một phần nền đê đã được đổ bê tông.

Việc bảo đảm đúng quy trình trong thi công các hạng mục

luôn được nhà thầu đặt lên hàng đầu . 

Một phần tuyến chắn bê tông đã cơ bản hoàn thành.

Công nhân tiếp tục hoàn thiện, sớm trả lại lòng đường để người dân

đi lại thuận lợi.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng nhà thầu thi công

vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện các phần công việc liên quan...

... nhằm sớm hoàn thành việc trải lớp bê tông để phục vụ người dân

đi lại trong dịp Tết..


PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực