Bắc Giang: Tưng bừng khai hội Xương Giang

Thứ năm, 15/02/2024 15:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng) tại đền Xương Giang - "trái tim" của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang diễn ra lễ khai hội kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang. Lễ hội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Bắc Giang dâng hương tại đền Xương Giang. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, TP Bắc Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo nhân dân.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Bắc Giang và nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng nghĩa sĩ Lam Sơn đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống giặc Minh xâm lược. Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy cùng thực hiện nghi lễ thỉnh chiêng, thỉnh trống khai hội. Ngay sau đó, các đoàn rước đến từ Giáo hội Phật giáo, khối trường học và các phường, xã trên địa bàn thành phố tiến vào đền dâng hương.

Trước đó, từ 6 giờ sáng, 14 đoàn, mỗi đoàn gồm 100 người đại diện cho các phường, xã, đơn vị, trường học trên địa bàn TP đã tham gia lễ rước về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang để dự hội. Các đoàn trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu tiến về đền Xương Giang với vẻ uy nghi, đẹp đẽ, mang âm hưởng lịch sử và hào khí ngút trời gợi lại chiến thắng hào hùng năm xưa.

Đồng chí Dương Văn Thái thỉnh trống khai hội. 

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang là nơi diễn ra trận chiến lịch sử vào mùa xuân năm 1427 của quân dân Đại Việt, có ý nghĩa quyết định thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo, chấm dứt 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh, mang lại nền độc lập cho dân tộc. Lễ hội Xương Giang được được tổ chức hằng năm với quy mô cấp thành phố để thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn đối với các bậc hiền tài, nghĩa sĩ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trên mảnh đất lịch sử hào hùng. Với ý nghĩa lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc của lễ hội, ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định số 3443/QĐ-BVHTTDL về việc đưa lễ hội Xương Giang vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 
Các đoàn tham gia rước kiệu về Đền... 

Trong thời gian diễn ra lễ hội (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) tại đây tổ chức lễ tế, phóng ngư, phóng điểu và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội Xương Giang vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn quan họ, trưng bày ảnh, tổ chức không gian văn hóa chợ quê, giao lưu thể thao.../.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực