Tưng bừng khai hội Gầu Tào…

Thứ bảy, 17/02/2024 16:32
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng ngày 17/2, tại bản Thèn Pả, UBND xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tổ chức Lễ hội Gầu Tào truyền thống.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham dự Lễ hội. 

Dự lễ hội có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Sùng A Hồ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Tam Đường, bà con nhân dân và du khách…

Tại lễ hội diễn ra lễ cúng cây nêu; tổ chức thi đấu giã gạo, cối xay ngô; giã bánh giày; bắn nỏ; bắn cung đá; thi đấu các hoạt động văn nghệ; trình diễn trang phục; trò chơi dân gian; đẩy gậy; giao lưu văn nghệ, kéo co; đánh tù lù…

Lễ hội Gầu Tào là lễ hội truyền thống của người Mông có từ rất lâu đời, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào người Mông, đây là lễ hội tiêu biểu, quy mô, luôn được mọi người dân trông chờ nhất vào dịp đầu xuân và thu hút nhiều người cùng du khách tham gia. Với mục đích là cúng tạ trời đất, thần linh, thổ công, thổ địa phù hộ độ trì ban cho con người sức khoẻ, bình an, cầu phúc, cầu lộc cho dân làng. Đây cũng là dịp người dân mở hội để tạ ơn trời, đất đã ban cho tài lộc, mùa màng bội thu ngô lúa đầy sàn, gia súc, gia cầm đầy chuồng. Là dịp để người người gặp gỡ nhau tâm tình, vui chơi và giao lưu các loại hình văn hoá, nghệ thuật, trò chơi dân gian như: Thi hát đối các làn điệu dân ca giao duyên hay các điệu múa khèn từng làm siêu lòng biết bao cô gái; là màn trổ tài với các môn thể thao dân tộc truyền thống của đồng bào dân tộc Mông… để sẵn sàng bước vào một năm mới làm ăn may mắn hơn trong cuộc sống, công tác, lao động sản xuất. Đồng thời, lễ hội là sản phẩm du lịch độc đáo, thúc đẩy du lịch Tả Lèng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch huyệnTam Đường.

Lễ hội sẽ được diễn ra trong 2 ngày (17-18/2) tức ngày 8-9 âm lịch.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội:

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ; Vũ Mạnh Hà tặng quà cho lãnh đạo xã Tả Lèng (huyện Tam Đường). 

 

Nghi lễ cúng cây nêu. 
Đồng chí Giàng Páo Mỷ cùng nhân dân xã tham gia trò chơi ném pao... 
Các đội thi đấu giã gạo, cối xay ngô. 
Các đội thi đấu giã bánh giầy. 

 

Thanh Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực