An Giang: Nỗ lực giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm
Thứ sáu, 06/10/2023 14:07 (GMT+7)
(ĐCSVN) - Là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, những năm qua, việc dạy và học chữ, tiếng Chăm được các tổ chức, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm.
Nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Chăm, ngoài chương trình giáo dục phổ thông chung, các thánh đường trên địa bàn tỉnh đều mở lớp dạy cho học sinh người Chăm. Việc duy trì những lớp dạy chữ Chăm là nỗ lực của cả cộng đồng trong việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm.
Bên cạnh việc dạy tiếng mẹ đẻ cho con em đồng bào thì nhiều lớp xóa mù chữ cũng được tổ chức cho người dân, trong đó đặc biệt chú ý đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn.
    |
 |
Việc tổ chức, duy trì những lớp dạy chữ Chăm là nỗ lực của cả cộng đồng trong việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm. |
    |
 |
Từ 6 đến 15 tuổi, trẻ em dân tộc thiểu số Chăm ở An Giang được học tiếng Chăm |
    |
 |
Song song với chương trình giáo dục phổ thông chung, tại thánh đường, tiểu thánh đường các em tiếp cận với tiếng Chăm. |
    |
 |
Mỗi lớp học tại các thánh đường thường có từ 20-25 em. |
    |
 |
Người trong độ tuổi xóa mù chữ là từ 15 đến 60 tuổi. |
Lam Anh