Bắc Giang: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho bí thư Chi bộ, trưởng thôn

Thứ tư, 14/12/2022 09:38
(ĐCSVN) - Từ ngày 09-13/12/2022, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 82 bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn 04 xã của huyện Lục Nam.

Nội dung bồi dưỡng nhằm thực hiện nội dung Tiểu dự án 2 Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc được tiến hành trong 5 ngày với 06 chuyên đề chính: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các bí thư chi bộ, trưởng thôn 4 xã huyện Lục Nam tập huấn kiến thức.

Ngoài 6 chuyên đề chính, các báo cáo viên sẽ cung cấp thêm chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2022-2025.

Qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác dân tộc; từ đó tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tham gia hiệu quả hơn vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cũng như việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tham gia các chương trình, chính sách dân tộc trong thời gian tới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

* Trước đó, cũng tại huyện Lục Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Tại đây, các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào các vấn đề như: Vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước của thôn bản; thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng; tham gia xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị như: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào DTTS; quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả phù hợp với trình độ của đồng bào DTTS và tạo thị trường tiêu thụ ổn định; giải quyết đất sản xuất, nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho đồng bào DTTS vùng cao. Chính quyền cơ sở duy trì các buổi gặp mặt với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS để kịp thời trao đổi, nắm bắt tình hình của địa phương, giúp người có uy tín làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy ra mắt "Tổ Dân vận nòng cốt trong vùng đồng bào DTTS" với 80 thành viên, có nhiệm vụ giúp Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm, báo cáo tình hình nhân dân; tham mưu biện pháp xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp trong vùng đồng bào DTTS; khen thưởng 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận vùng đồng bào DTTS; tặng quà cho 73 đại biểu người có uy tín, nòng cốt trong vùng đồng bào DTTS.

 Huyện Lục Nam có dân số gần 21 vạn người, gồm 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 13%. Những năm qua, Huyện triển khai nhiều chính sách giúp bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cuộc sống ổn định, phát triển.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực