Bắc Giang giành 3 giải tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

Thứ hai, 21/11/2022 08:45
(ĐCSVCN) – Với chủ đề "Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, Liên hoan diễn ra cùng với sự kiện Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam, với sự tham dự của 22 đồng bào đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 

Chiều 20/11, tại  Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất. Đoàn Bắc Giang giành 1 giải A, 1 giải B và 1 giải C.

Tại Liên hoan, đoàn Bắc Giang có 12 diễn viên của Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh và diễn viên dân tộc thiểu số của huyện Lục Ngạn tham gia trình diễn trang phục lễ hội dân tộc Tày, xã Phì Điền; trang phục của cô dâu, phù dâu, chú rể của người Nùng Phàn Slình, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn và trang phục truyền thống dân tộc Hoa.

Ông Giáp Văn Cường (thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, đại diện đoàn Bắc Giang nhận Bằng khen của Ban tổ chức.

Mỗi phần trình diễn kéo dài 5 phút, kèm theo lời giới thiệu về nét đặc sắc của từng trang phục các dân tộc như: Chất liệu, trang trí hoa văn, họa tiết, màu sắc, kiểu dáng thiết kế gắn với nét sinh hoạt văn hóa, cuộc sống thường ngày của đồng bào các dân tộc.

Đoàn Bắc Giang giành 3 giải, trong đó phần thi trình diễn trang phục lễ hội dân tộc Tày được trao giải A, trang phục truyền thống dân tộc Hoa giành giải B, trang phục dân tộc nhóm Nùng Phàn Slình (cô dâu, phù dâu, chú rể) giành giải C. Cùng đó, Ban tổ chức tặng Bằng khen đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã có thành tích tham gia Liên hoan.

Thí sinh Triệu Thị Lụa (đoàn Bắc Giang) trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Hoa.

Với chủ đề "Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, Liên hoan diễn ra cùng với sự kiện Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam, với sự tham dự của 22 đồng bào đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội.

Phần thi trang phục lễ hội dân tộc Tày của đoàn Bắc Giang.  

Liên hoan nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giao lưu, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam tới bạn bè trong nước, quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực