Đề xuất nhiều giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ ba, 26/09/2023 07:15
(ĐCSVN) - Các đại biểu Người có uy tín tỉnh Bắc Giang đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS), thu hẹp khoảng cách vùng miền như: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí đi xuất khẩu lao động; tạo điều kiện để Người có uy tín tham gia giám sát triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Ngày 25/9, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp mặt, tiếp xúc, đối thoại với 200 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Sỹ Quyết 

Thông tin tại Hội nghị cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án, chính sách được triển khai, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang có những thay đổi căn bản. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Giang dành gần 2,5 nghìn tỷ đồng để thực hiện 10 dự án, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 241 tỷ đồng, còn lại là vốn chính sách, ngân sách huyện, xã và nguồn vốn khác. Trong đó có dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại những nơi cần thiết; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, phát triển du lịch...  

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dành gần 141 tỷ đồng để hỗ trợ giải quyết việc làm thông qua hoạt động đào tạo người lao động vùng DTTS và miền núi đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, đào tạo sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 3 tháng. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, chuyên đề tại địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Trao đổi tại buổi đối thoại, các đại biểu vui mừng về kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng; đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất giải pháp phát triển vùng DTTS, thu hẹp khoảng cách vùng miền như: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí đi xuất khẩu lao động; đầu tư vốn triển các mô hình kinh tế; bổ sung 1 - 2 Người có uy tín tại một số thôn có dân số đông, nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống; tạo điều kiện để Người có uy tín tham gia giám sát triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi... Cùng với đó, bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các thôn còn khó khăn, không nằm trong vùng hỗ trợ của chương trình mục tiêu vùng đồng bào DTTS; hỗ trợ hoàn thiện thiết chế văn hóa cho các thôn, bản; có biện pháp chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Sỹ Quyết 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi của tỉnh từng bước ổn định và phát triển, góp phần vào thành quả ấy có dấu ấn của đội ngũ Người có uy tín. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang mong muốn, đội ngũ Người có uy tín tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và phạm vi ảnh hưởng đối với quần chúng Nhân dân trên địa bàn sinh sống; gương mẫu, tiên phong trong các phong trào; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn và phát huy khối đoàn kết các dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho 200 Người có uy tín tiêu biểu dự hội nghị.

 
TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực