Đoàn Đại biểu tỉnh Lai Châu dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt

Thứ ba, 02/01/2024 18:58
(ĐCSVN) - Sáng 2/1, Đoàn Đại biểu tỉnh Lai Châu do đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim, huyện Than Uyên) nhân kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.
 Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim, huyện Than Uyên).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh;…

Tại buổi dâng hương, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng nước ta. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của đất nước ta đã giành được nhiều kết quả vĩ đại. Nhân dân Lai Châu sau 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm có Đảng và Bác lãnh đạo, 20 năm chia tách thành lập tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển để đạt được nhiều kết quả quan trọng như hôm nay. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim, huyện Than Uyên). 

Quan hệ đối ngoại được mở rộng; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tự hào về Đảng quang vinh, khắc sâu lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu và ước nguyện của các vị tiền bối cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Lai Châu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương để tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn về công lao to lớn mà Bác và các vị tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc Việt Nam và nhân dân Lai Châu. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tiếp tục giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Đồng thời cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

 Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt.

Nhân dịp này, UBND huyện Than Uyên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim). Công trình được sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên nhà văn hóa bản Lướt thành Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt, với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục chính như: thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên; cải tạo, nâng cấp nhà sàn bêtông cốt thép cũ, thay mái tôn bằng mái ngói, thay mới cửa đi, cửa sổ, mở rộng thêm hành lang xung quanh nhà, làm mới cầu thang phía trước, lát lại gạch nền và ốp gỗ toàn bộ diện tích tường và cột bên trong, bên ngoài nhà.

Đồng thời, xây mới hệ thống cổng, tường rào bao quanh khuôn viên, lát gạch toàn bộ diện tích sân. Mở mới một phần đường đi phía trước khuôn viên nhà truyền thống và nâng cấp đường lên khu di tích với quy mô đường bêtông rộng 5m; xây dựng mới công trình vệ sinh đảm bảo mỹ quan khuôn viên.

 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho tập thể và cá nhân tiêu biểu của bản Lướt.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị,  giáo dục lịch sử để giúp mọi người khắc sâu những giá trị lịch sử, củng cố lòng tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là địa chỉ đỏ, điểm đến tham quan của du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Than Uyên thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt; tặng quà cho 2 cá nhân và Chi bộ bản Lướt; viết sổ lưu niệm; thăm và chụp ảnh lưu niệm tại cây muỗm cổ - nơi cán bộ cách mạng chọn làm điểm họp và truyền tin tức thời kỳ kháng chiến./.

Ánh Hồng - Phương Ly

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực