Lộc Ninh (Bình Phước): Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Thứ tư, 23/08/2023 15:54
(ĐCSVN) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), chính sách định canh, định cư, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, vốn vay cho hộ đồng bào DTTS nghèo phát triển sản xuất… đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đây là thông tin tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước với UBND huyện Lộc Ninh về kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

Theo UBND huyện Lộc Ninh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, chính sách định canh, định cư, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, thực hiện chính sách đối với già làng, người có uy tín, vốn vay cho hộ đồng bào DTTS nghèo phát triển sản xuất… đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào DTTS.

Đời sống của đồng bào DTTS tại huyện Lộc Ninh ngày càng được cải thiện cả về vật chất, tinh thần.

Ảnh minh họa. Tường Vi 

Đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện cả về vật chất, tinh thần; an ninh, trật tự ổn định; bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. 95% trẻ em DTTS được tiêm chủng theo quy định; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 2,5%; 100% ấp, sóc có nhân viên y tế thôn bản.

Huyện hỗ trợ cấp 10.588 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào DTTS tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và di dời 100% chuồng trại gây ô nhiễm ra vị trí phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ người DTTS được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 160 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS làm việc tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có 7 xã biên giới, với hơn 24.700 người là đồng bào DTTS, chiếm 21,84% dân số. Đến cuối năm 2022, huyện còn 230 hộ nghèo, trong đó có 139 hộ DTTS.

Theo quyết định phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, huyện có 5 xã khu vực I với 17 ấp đặc biệt khó khăn./.

TV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực