Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015

Thứ hai, 22/12/2014 13:51

(ĐCSVN) - Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ tập trung xây dựng, ban hành sớm Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài ra, hướng trọng tâm tuyên truyền, phổ biến là Hiến pháp, Nghị quyết, các Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015...

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong năm 2014, hình thức PBGDPL rất đa dạng, phong phú từ những hình thức “truyền thống” như cuộc thi tiểu phẩm, tổ chức lớp chuyên đề, phát hành tài liệu, sách hỏi đáp… đến các hình thức mới như ra thông cáo báo chí về các văn bản pháp luật, giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ với người dân. Đây là những hình thức PBGDPL hiệu quả, phù hợp với hoạt động của ngành và cần tiếp tục phát huy, đa dạng hóa hơn nữa các hình thức phổ biến.

Tính đến tháng 12/2014, Bộ TN&MT đã xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về TN&MT.

Hiện Bộ có 63 cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các Tổng cục, Cục và Vụ Pháp chế. Tại Vụ Pháp chế tổ chức riêng Phòng PBGDPL có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng, lãnh đạo Vụ thực hiện công tác PBGDPL.

Nội dung PBGDPL của Bộ thời gian qua tập trung vào phổ biến các văn bản pháp luật về TN&MT mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành ban hành cùng các văn bản có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến lĩnh vực TN&MT qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp cho từng loại đối tượng khác nhau. Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL được lãnh đạo Bộ quan tâm với tổng kinh phí từ năm 2003 – 2014 lên đến gần 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương thực hiện PBGDPL chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương chưa chặt chẽ, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở cơ sở còn mỏng, kỹ năng còn hạn chế…

Bước sang năm 2015, Bộ TN& MT sẽ tập trung xây dựng, ban hành sớm Kế hoạch PBGDPL. Ngoài ra, hướng trọng tâm tuyên truyền, phổ biến là Hiến pháp, Nghị quyết, các Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời hưởng ứng tích cực Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 2013”…Xây dựng kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật PBGDPL và có thêm nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015.../.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực