Trao 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam

Thứ tư, 30/11/2022 16:59
(ĐCSVN) - Việc trao học bổng cho các em lưu học sinh, sinh viên Lào của Hội Khuyến học Việt Nam thể hiện tinh thần sẻ chia nguồn lực để hỗ trợ khó khăn về tài chính; đồng thời khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên khắp Việt Nam tập trung và phấn đấu hơn nữa trong học tập.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào, ngày 30/11, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tổ chức trao tặng học bổng cho 200 học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam có nhiều cố gắng trong học tập, một suất trị giá 3 triệu đồng.

 Hội Khuyến học Việt Nam trao 200 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Ảnh: VA

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào, các em học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2022).

GS.TS Nguyễn Thị Doan chia sẻ: Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào là quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. 60 năm qua, quan hệ Việt - Lào luôn được xây đắp, nuôi dưỡng và ngày càng phát triển tốt đẹp. Trên tinh thần đó, các trường học ở Việt Nam từ trước đến nay đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đất nước Lào và bằng nhiều cách đã giúp đỡ học sinh Lào.

Nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã góp phần vào tiến trình lịch sử đó thông qua việc động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên Lào học tập trở thành lực lượng lao động có chất lượng, phục vụ sự nghiệp cách mạng Lào và tiếp nối các thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chia sẻ vui mừng khi được tham dự Lễ trao học bổng khuyến học cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong không khí hai nước đang cùng nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2022”; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ đất nước Lào, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí Sengphet Houngboungnuang cho hay, việc trao học bổng cho các em lưu học sinh, sinh viên Lào của Hội Khuyến học Việt Nam một lần nữa đã thể hiện tinh thần sẻ chia nguồn lực của mình để hỗ trợ khó khăn về tài chính, đồng thời cũng để khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên khắp Việt Nam tập trung và phấn đấu hơn nữa trong học tập./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực