Xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

Chủ nhật, 26/09/2021 13:37
Đại úy, Thạc sĩ Lê Gia Đồng, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, đã xuất sắc giành giải Nhất tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cụm các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua.
Đại úy Lê Gia Đồng, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh giành giải Nhất Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 cụm các Đảng bộ trực thuộc. Ảnh: Hằng Ngần 

Với chuyên đề “Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Đại úy Lê Gia Đồng đã đề xuất những phương pháp, kinh nghiệm đúc kết được trong công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong học tập và công tác tại đơn vị, được ban giám khảo, các thí sinh tham dự hội thi đánh giá cao.
Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Học viện Chính trị năm 2010, đại úy Lê Gia Đồng được phân công về công tác tại Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Quân sự Quân khu 3. Sau nhiều lần luân chuyển công tác, đến tháng 9/2019, anh giữ cương vị Trợ lý Ban Tuyên huấn, là báo cáo viên bán chuyên trách của Bộ CHQS tỉnh.

Với những kinh nghiệm trong quá trình công tác liên quan nhiều đến hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, đại úy Lê Gia Đồng đã không ngừng phát huy năng lực, sở trường, đóng góp nhiều sáng kiến, phương pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại đơn vị nói riêng và Bộ CHQS tỉnh nói chung.

“Để công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nghị quyết của Đảng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả lan tỏa sâu rộng, cần phải lựa chọn nội dung phù hợp, chuyên sâu, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, phải gắn nội dung tuyên truyền với thực tiễn vận động của cuộc sống tránh sáo rỗng, lý thuyết chung chung.

Cùng với đó, để bài tuyên truyền thêm hấp dẫn, ngoài nội dung sâu sắc, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần kết hợp ứng dụng của công nghệ thông tin trong quá trình thuyết trình cũng như nghệ thuật tuyên truyền thông qua ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cử chỉ một cách phù hợp” – Đại úy Lê Gia Đồng chia sẻ.

Đại úy Lê Gia Đồng tham gia thi thuyết trình tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cụm các Đảng bộ trực thuộc. Ảnh: Hằng Ngần 

Quá trình chuẩn bị cho hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi vừa qua, đại úy Đồng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu rất kỹ về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, cũng như nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng. Anh đặc biệt dành tâm huyết với nội dung trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đại úy Lê Gia Đồng cho biết: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được văn kiện Đại hội XIII thảo luận, thống nhất, bổ sung thêm nhiều nội dung mới và đây cũng là vấn đề mang tính thời sự, rất cấp thiết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Gắn với thực tế tại đơn vị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Bộ CHQS tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thông qua chuyên đề thuyết trình, tôi muốn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ, biểu thị quyết tâm chính trị rất cao của toàn quân, đó là “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đại úy Lê Gia Đồng (bên trái) tham gia và giành giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2020.  

Không chỉ ghi dấu ấn là một báo cáo viên giỏi, đại úy Lê Gia Đồng còn luôn khẳng định năng lực trong nhiệm vụ chuyên môn. Đảm nhận công tác tuyên huấn ở đơn vị, đại úy Đồng đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả, tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS tỉnh nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Bên cạnh đó, anh dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tự học tập, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của báo cáo viên. Đồng thời, anh cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do đơn vị phát động, tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp, ngành tổ chức và đoạt nhiều giải cao như: Giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”, giải Ba cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020.

Với những nỗ lực cố gắng, đại úy Lê Gia Đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, đồng chí đồng đội tin yêu, hàng năm đều được nhận giấy khen ghi nhận thành tích của đơn vị và Bộ CHQS tỉnh./.

Duy Khoa/Báo Quảng Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực