Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà tết tại TP.Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Hoàng Su Phì

Thứ tư, 18/01/2023 09:41
(ĐCSVN) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tới thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Giang và các huyện: Vị Xuyên, Xín Mần, Hoàng Su Phì.
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. (Ảnh: Kim Tiến)

Tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, ngày 17/1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị, gồm: Đại đội Cơ động BĐBP tỉnh tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên); cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy; Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; Tiểu đoàn huấn luyện 19 thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Trung đoàn 877 thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận đóng góp của các đơn vị vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022. Đặc biệt, lực lượng quân sự, biên phòng đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc làm tốt công tác gìn giữ đường biên, mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng mối quan hệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn huấn luyện 19 thuộc BĐBP tỉnh. (Ảnh: Kim Tiến)

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, chiến sỹ, nhất là các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trực Tết đón năm mới mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các đơn vị bảo đảm quân số trực Tết theo quy định; nắm chắc tình hình để tránh bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra; lãnh đạo Bộ CHQS, BĐBP tỉnh làm tốt công tác tư tưởng; chăm lo, bảo đảm chế độ, chính sách cho 100% cán bộ, chiến sỹ để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

* Tại TP.Hà Giang, chiều 16/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang; cùng đi có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. (Ảnh: Văn Nghị)

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo khu Hạ Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình cuộc sống, lao động sản xuất của bà con và công việc mua sắm lương thực, thực phẩm chuẩn bị đón Tết. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc năm mới bà con có sức khỏe tốt, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo; quan tâm chăm sóc con cái, nuôi dạy các cháu học hành đầy đủ…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang, phường Nguyễn Trãi quan tâm, rà soát lại những hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, đảm bảo gia đình nào cũng được đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi cũng có các phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết.

* Trước đó, trong các ngày 13/1-14/1 , đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì và Đảng bộ huyện Xín Mần.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm, chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách các xã Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phì). (Ảnh: Phi Anh)

Tại huyện Hoàng Su Phì, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đến thăm, động viên, tặng quà các Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bản Máy; tặng quà 20 hộ gia đình chính sách các xã biên giới: Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Bản Máy và 2 suất quà cho cụ Thèn Già Dỉ, 90 tuổi trú tại thôn Cốc Có, xã Pố Lồ và cụ Vũ Thị Phan, 95 tuổi trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Vinh Quang.

Biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua của huyện Hoàng Su Phì, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tích cực, chủ động nghiên cứu để khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của vùng nhằm giảm nghèo. Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, huyện Hoàng Su Phì cần phải đảm bảo để nhà nhà có Tết, người người có Tết. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh quốc phòng trên toàn địa bàn. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt công tác giao nhận quân và Tết trồng cây…, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sỹ 2 Đồn Biên Phòng Thàng Tín, Bản Máy và cấp ủy, chính quyền các xã biên giới của huyện cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuần tra kiểm soát nắm chắc tình hình ở tuyến biên giới. Phối hợp tốt với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, ý thức hơn, có trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc, nhất là thời gian trong Tết Nguyên đán 2023...

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng quà các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Xín Mần. (Ảnh: Phi Anh)

Tại huyện Xín Mần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Mần, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313; các xã biên giới gồm: Nàn Xỉn; Xín Mần; Chí Cà; Pà Vầy Sủ; tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Xín Mần. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xín Mần cùng các lực lượng vũ trang và lãnh đạo các xã biên giới của huyện Xín Mần trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc cần có sự phối hợp chặt chẽ với Nhân dân khu vực biên giới làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong việc giao lưu, trao đổi hàng hóa khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu giữa hai bên; làm tốt công tác bám nắm địa bàn, không để bị động trong mọi tình huống./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực