Hưng Yên nhân rộng các phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thứ năm, 21/12/2017 09:51
(ĐCSVN) - Ngày 19/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm xây dựng mô hình "Dân vận khéo" và triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Lệ Thu)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ cách làm hay, kết quả nổi bật trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" của ngành, địa phương, đơn vị, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Nhiều ý kiến, tham luận tại hội nghị tọa đàm như: Dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Hào; Bảo đảm an ninh - quốc phòng và vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của xã Hoàng Hoa Thám (Ân Thi); Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" phản ánh trung thực, sôi động về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, các mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép... Các tác phẩm dự giải sẽ được Ban tổ chức sơ khảo hàng năm và khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10); Chung kết cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2020). 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương phải xây dựng ít nhất một mô hình "Dân vận khéo" mang đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị mình và mô hình đó phải được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; mỗi mô hình phải nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và xác định rõ đối tượng thực hiện và phải đa dạng nội dung, hình thức vận động; phong trào dân vận khéo gắn với các cuộc vận động khác để nâng cao hiệu quả của công tác vận động quần chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát, có sơ kết, tổng kết để từ đó nhân rộng điển hình. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phát hiện mô hình, cách làm hay để động viên nhân dân tích cực tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Dân vận Tỉnh ủy tích cực giới thiệu những mô hình "Dân vận khéo" có tính bền vững, lan tỏa sâu rộng cho các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền, phản ánh để công tác dân vận của Đảng tiếp tục đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Khánh Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực