Hiệp hội Du lịch Hà Nội đổi mới, tăng cường liên kết, hợp tác để phát triển

Thứ ba, 27/02/2024 21:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản cho rằng, để hoạt động của Hiệp hội Du lịch Hà Nội đạt hiệu quả cao hơn, trong năm 2024 cần quan tâm, phát huy vai trò của các hội viên, các chi hội hướng dẫn viên, lữ hành; tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy; tăng cường liên kết, hợp tác, kết nối với các địa phương...

Ngày 26/2, tại Khu du lịch Ao Vua (Ba Vì, Hà Nội), Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản và đại diện Sở Du lịch Hà Nội cùng đông đảo các hội viên thuộc Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

 Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, cùng với ngành du lịch cả nước, Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã có nhiều nỗ lực vượt khó, đổi mới các hoạt động,  từng bước khẳng định được vị thế của mình, góp sức vào sự phát triển của du lịch Thủ đô nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Nổi bật trong công tác năm 2023, Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã chú trọng công tác tham mưu, xây dựng chính sách, phổ biến pháp luật, hỗ trợ hội viên. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm được Hiệp hội Du lịch Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng, công tác xã hội hóa trong quảng bá, xức tiến có vai trò then chốt. Trong năm 2023, Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, lễ hội du lịch như: Hội chợ du lịch Quốc tế VITM Hà Nội - 2023; Hội chợ du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh 2023; Lễ hội quà tặng Hà Nội 2023; Festival Thu Hà Nội năm 2023; Tuần văn hóa du lịch Đất tổ; Bắc Kạn; Sơn La năm 2023; Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 tại Hà Nội…

Cũng trong năm 2023, Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng tích cực tham gia các hội thảo hội nghị, sự kiện du lịch như: Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 “ Đẩy mạnh phục hồi - Tăng tốc phát triển do Thủ tướng chính phủ chủ trì; Hội nghị triển khai Nghị quyết 82/NQ-Cp ngày 18/5/2023 của Chính phủ “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức; Hội nghị liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Thái Nguyên; Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Tuyên Quang 2023; Hội nghị xúc tiến điểm đến kết nối và phát triển sản phẩm du lịch Bắc Giang với các tỉnh, thành phố năm 2023…

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng tích cực tham gia một số chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm tại Bình Định, Phú Yên. Tham gia khảo sát các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái tại Bắc Giang, Bắc Kạn; Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc tại Tuyên Quang; tham gia chương trình Famtrip tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định năm 2023; Khảo sát xây dựng tuyến, điểm du lịch “Huyền thoại sông Gâm”…

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng tích cực, chủ động phối hợp, tham gia các chương trình, các hoạt động do các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch Trung ương và Thành phố Hà Nội triển khai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tiêu biểu như các khóa tập huấn nghiệp vụ du lịch, quản lý điểm đến, nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm…Tăng cường các hoạt động hợp tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Trọng tâm trong năm 2024, Hiệp hội Du lịch Hà Nội sẽ tập trung về công tác tổ chức, kiện toàn các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Phát huy vai trò của Hiệp hội là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Tăng cường liên kết, hợp tác trong xúc tiến, quảng bá điểm đến, sản phẩm đặc trưng, ký kết, hợp tác trong trao đổi khách giữa các doanh nghiệp. Chú trọng hợp tác, xây dựng sản phẩm liên kết liên vùng, liên tuyến, kết nối điểm đến, dịch vụ du lịch thành tour tuyến để quảng bá, thu hút khách. Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng sẽ tích cực tham gia các hội chợ, hội thảo, hội nghị do các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương tổ chức. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các thành viên; đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không trong quảng bá đối ứng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch, đón các đoàn famtrip. Đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh E-marketing…

 Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động của Hiệp hội năm 2023 đã đóng góp vào sự phát triển của du lịch Thủ đô nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Trong thời gian qua, ngành du lịch luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc, hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương, sự chung tay, góp sức của các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch trên phạm vi cả nước, đã góp phần từng bước đưa ngành du lịch phục hồi.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản, cho đến nay những tác động và ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn còn rất lớn về các lĩnh vực trong đó có kinh tế, dịch vụ, môi trường đầu tư… đối với du lịch cũng bị ảnh hưởng lớn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhiều doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn phải giải thể, đóng cửa. Hà Nội là trung tâm Thủ đô ngàn năm văn hiến, có thế mạnh  tiềm năng về lịch sử, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, ẩm thực, sức khỏe…để từ đó có thể nghiên cứu, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó giới thiệu, quảng bá, để thu hút khách, nhưng thực tế cho đến nay việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, du lịch Hà Nội muốn phát triển, cần phải thay đổi tư duy, nhận thức. Ví dụ như ẩm thực của Thủ đô rất phong phú, đa dạng, vấn đề là cần nghiên cứu, tổ chức hoạt động như thế nào. Đối với du lịch tâm linh là lợi thế khi nhu cầu của người dân đi cầu an, cầu sức khỏe, cầu tài…vấn đề là cần tổ chức đón khách, nghiên cứu, tạo thuận lợi cho khách.

Cũng theo ông Thản, trong năm 2024, để hoạt động của Hiệp hội Du lịch Hà Nội đạt hiệu quả cao hơn, nhằm khai thác những tiềm năng và lợi thế, cần quan tâm, phát huy vai trò của các hội viên, các chi hội hướng dẫn viên, lữ hành... cần phải nỗ lực, tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, lời nói, việc làm, nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Cần liên kết, hợp tác với nhau để tăng sức mạnh, tạo tâm thế, hỗ trợ nhau cùng đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, thống nhất và triển khai, thực hiện.

“Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng cần nghiên cứu, kết nối với các địa phương trong việc tổ chức các đoàn khảo sát, hội thảo, tọa đàm, xây dựng và giới thiệu sản phẩm có sự tham gia của Sở Du lịch, qua đó để tăng cường sự liên kết, giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau”, ông Thản nhấn mạnh./.

Dương Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực