Điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng Hậu cần

Thứ tư, 28/02/2024 15:52
(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văng Giang biểu dương Tổng cục Hậu cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Kỹ thuật trong việc đánh giá, rút kinh nghiệm sau 1 năm sáp nhập cơ quan Hậu cần, kỹ thuật cấp chiến thuật và đề xuất tổ chức biên chế cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược phù hợp với từng loại hình đơn vị...

Sáng 28/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Hậu cần.

 Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, trong năm 2023, Tổng cục Hậu cần và Cơ quan hậu cần các cấp đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của Quân đội; huy động tốt các nguồn lực để xây dựng và đảm bảo hoạt động hậu cần phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo đảm hậu cần trong tác chiến bảo vệ Tổ quốc.

Về điều chỉnh tổ chức lực lượng hậu cần, kỹ thuật, đến hết năm 2023, toàn quân đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập tổ chức lại cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp chiến thuật; Cục Hậu cần, kỹ thuật Quân đoàn 12, Bộ Tư lệnh 86 triển khai nhiều chủ trương, giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại hậu cần.

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ghi nhận những kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tổng cục Hậu cần, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Tổng cục Hậu cần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần theo Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 228 của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Kỹ thuật trong việc đánh giá, rút kinh nghiệm sau 1 năm sáp nhập cơ quan Hậu cần, kỹ thuật cấp chiến thuật và đề xuất tổ chức biên chế cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược phù hợp với từng loại hình đơn vị; tham mưu triển khai việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần với Tổng cục Kỹ thuật đúng quy định, tiến độ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần tham mưu, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; tham mưu, bảo đảm tốt hậu cần cho các sự kiện trọng đại của đất nước và Quân đội năm 2024; triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình trọng điểm./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực