Quân khu 5 thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ bảy, 02/03/2024 22:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cho cán bộ, đảng viên và quân nhân, bảo đảm cho việc thực hiện dân chủ đầy đủ, hiệu quả

Sáng 2/3, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở nhằm tổng kết kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong lực lượng vũ trang Quân khu và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Lương Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở chủ trì Hội nghị. 

 Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở các của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, nhất là những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung quan trọng về phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo trung tâm và ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá, năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ QCDC cơ sở. Hiệu quả thực hiện dân chủ trong các tổ chức đảng được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ, người lao động và các tổ chức phát huy tốt quyền dân chủ của mình; đối thoại dân chủ và các hình thức dân chủ khác được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Nổi bật là, bám sát tình hình thực tiễn, đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế đúng hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ rộng rãi, phát huy được trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là, thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện tốt dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; đã thực sự mở rộng và phát huy quyền dân chủ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động thông qua các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; Tham mưu với Thường vụ Đảng uỷ Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc tổ chức, hoạt động các tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân ở đơn vị cơ sở; gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao....

Đại tá Lương Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lương Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở Quân khu 5 đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ban Chỉ đạo trong tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở; Tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những mặt yếu, khâu yếu trong thực hiện QCDC ở cơ sở trong LLVT Quân khu; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa thực hiện QCDC cơ sở cho cán bộ, đảng viên và quân nhân trong đơn vị, bảo đảm cho việc thực hiện dân chủ đầy đủ, hiệu quả; chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy hoàn thiện các quy chế, quy định sát với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, kịp thời sửa đổi những nội dung không phù hợp với quy định của cấp trên; tổ chức thực hiện chặt chế, nghiêm túc các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy; giữ vững, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, các chế độ quy định của đơn vị, xây dựng đơn vị chính quy, môi trường văn hoá lành mạnh, phong trào thi đua quyết thắng sôi nổi, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện và quản lý đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức diễn đàn “Dân chủ - Kỷ luật”...

Trước đó, Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở trong LLVT Quân khu 5./.

Tin, ảnh: Phan Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực