Tàu 20 rời bến tham gia Diễn tập Hải quân đa phương tại Ấn Độ kết hợp thăm hữu nghị Malaysia

Chủ nhật, 04/02/2024 09:37
(ĐCSVN) - Tham gia Diễn tập Milan năm 2024 tại thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ Tàu 20 và đoàn công tác Hải quân Việt Nam sẽ tham dự các nội dung: Lập kế hoạch đi biển; trao đổi chuyên môn; hội thảo hàng hải; giao lưu sĩ quan trẻ các nước; diễu binh đường phố; diễn tập thực binh trên biển.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 chúc mừng đoàn công tác trước khi tàu rời bến.

Sáng 2/2, tại quân cảng Đà Nẵng, Tàu 20 thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân cùng đoàn công tác do đồng chí Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó tư lệnh Vùng 3 làm trưởng đoàn đã rời bến bắt đầu hành trình tham gia Diễn tập Hải quân đa phương tại Ấn Độ kết hợp thăm hữu nghị Malaysia.

 Tàu 20 và đoàn công tác chào cảng lên rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Tàu 20 và đoàn công tác sẽ chào xã giao lãnh đạo Hạm đội miền Tây và Căn cứ Hải quân Lumut, Hải quân Hoàng gia Malaysia; tổ chức tiệc chiêu đãi trên Tàu 20; giao lưu thể thao và tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Malaysia.

Tham gia Diễn tập Milan năm 2024 tại thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ Tàu 20 và đoàn công tác Hải quân Việt Nam sẽ tham dự các nội dung: Lập kế hoạch đi biển; trao đổi chuyên môn; hội thảo hàng hải; giao lưu sĩ quan trẻ các nước; diễu binh đường phố; diễn tập thực binh trên biển.

Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ trong tham gia Diễn tập hải quân đa phương quốc tế Milan 2024 tại Ấn Độ, kết hợp thăm hữu nghị Malaysia.

Trước đó, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ trong tham gia Diễn tập hải quân đa phương quốc tế Milan 2024 tại Ấn Độ, kết hợp thăm hữu nghị Malaysia và phát động đợt thi đua cao điểm. Tại hội nghị, đại diện cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân, Vùng 3 đã phổ biến quy định về công tác đối ngoại quốc phòng, công tác bảo đảm an toàn và các chế độ, tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tàu 20 chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng cho chuyến đi.

Việc tham gia diễn tập Hải quân đa phương Milan tại Ấn Độ và các hoạt động thăm xã giao với Hải quân Hoàng gia Malaysia nhằm tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải đồng thời tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

Hoàng Triệu, Hoàng Diệu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực