Al-Qaeda đe dọa ngăn chặn bầu cử quốc hội ở Iraq

Thứ sáu, 26/02/2010 14:59

Hiện trường vụ đánh bom ở TP Keballa (Iraq) làm hơn 20 người chết và 75 người bị thương 

Theo Reuters, ngày 25-2, một chi nhánh của mạng lưới Al-Qaeda ở Iraq đe dọa "bằng mọi giá" sẽ tiến hành các cuộc tiến công nhằm ngăn chặn việc tổ chức bầu cử quốc hội (QH) ở nước này vào ngày 7-3 tới.

Lực lượng này tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp quân sự là chủ yếu, nhằm ngăn chặn việc củng cố sự thống trị của người Hồi giáo dòng Shiite đối với người Hồi giáo dòng Sunny ở nước này. Người dân Iraq lo ngại rằng trong thời gian từ nay tới trước ngày bầu cử, hàng loạt vụ tiến công lớn, gồm các vụ phá hoại và các vụ đánh bom liều chết sẽ gia tăng.

* Ngày 24-2, chính quyền Iraq đã công bố danh sách 376 sĩ quan cảnh sát, quân đội và tình báo Iraq sẽ bị sa thải vì liên quan đảng Baath của cựu Tổng thống S. Hussein.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực