Kẻ đánh bom căn cứ CIA là điệp viên hai mang

Thứ tư, 06/01/2010 15:40
Theo nguồn tin giấu tên cho hay kẻ đánh bom tên là Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, 36 tuổi, một bác sĩ đến từ Zarqa của Jordan và từng được tình báo Jordan tuyển mộ

Một cựu quan chức tình báo của Mỹ và giới chức chính phủ nước ngoài ngày 4/1 cho biết kẻ đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ tiền tiêu Chapman của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Afghanistan là điệp viên hai mang sinh tại Jordan và có xuất thân khủng bố.

Tên này đã được mời tới căn cứ Chapman ở tỉnh Khost do hắn tuyên bố có thông tin về tung tích Ayman al-Zawahri, cánh tay phải của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Tên này không bị kiểm tra an ninh khi vào căn cứ và sau đó đã kích nổ khối thuốc mang trên người khi được phỏng vấn.

Theo bản tin NBC, tình báo Jordan bắt giữ al-Balawi hơn một năm trước và thuyết phục y hỗ trợ các nỗ lực của WashingtonAmman trong cuộc chiến chống Al Qaeda. Tuy nhiên, CIA đã từ chối bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Jordan giấu tên khẳng định chính phủ nước này không có quan hệ với kẻ đánh bom liều chết nói trên và Amman chưa xác minh xem liệu al-Balawi có phải là người Jordan hay không./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực