Số người tử vong vì cúm A/H1N1 trên thế giới tăng kỷ lục

Thứ ba, 05/01/2010 11:37

(ĐCSVN) - Tổng số người tử vong vì cúm A/H1N1 trên toàn thế giới đã lên tới 12.220 người, tăng thêm 700 người so với tuần trước. Đây là con số mới nhất được Tổ chức Y tế thế giới tổng hợp vào ngày 30/12và là mức kỷ lục kể từ khi được phát hiện lần đầu tại Mehico (tháng 4-2009).

 
 Cúm A/H1N1 đã có mặt ở trên 200 quốc gia và là
mối lo ngại của tất cả mọi người
                                                  (Ảnh: Internet)
Theo WHO, số người tử vong tại châu Âu tăng thêm 300 người so với tuần trước, nâng tổng số lên 2.422 người, trong khi đó, số người tử vong tại Tây Thái Bình Dương là 1.249 người (số liệu tuần trước đó là 1.030 người). Số trường hợp tử vong tại Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải và châu Phi tăng lần lượt là 1.056, 693 và 130 trường hợp.

Con số này thấp hơn so với con số thực tế bởi nhiều trường hợp tử vong đã không được kiểm tra và ghi nhận. Có thể cần 2 năm nữa để thống kê hết số người tử vong do chủng virút cúm A/H1N1 gây nên.

Mỹ là quốc gia đứng đầu về số trường hợp tử vong vì dịch cúm này. WHO ghi nhận số trường hợp tử vong tại nước này là 6.670; tuy nhiên, một số liệu thống kê khác lại cho rằng, con số ở Mỹ có thể lên tới gần 10.000 người. Trung Quốc ghi nhận 648 trường hợp tử vong vì đại dịch cúm; Hy Lạp là 149 trường hợp; Việt Nam là 53 trường hợp.

Nhiều nước trong số các nước có dịch cúm đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh cho người dân. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu để giúp người dân phòng chống dịch cúm. Mới đây, Pháp đã cung cấp 94 triệu liều vắc xin để tiêm chủng cho người dân.

Cúm A/H1N1 bắt đầu bùng phát từ khu vực bắc Mỹ hồi tháng 4/2009 và được WHO khuyến cáo trở thành đại dịch vào tháng 6 sau đó. Cho đến nay, vi rút cúm này đã lây lan tại 208 nước trên thế giới và vùng lãnh thổ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực