Giao ban chia sẻ kinh nghiệm cụm thi đua các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Thứ sáu, 09/12/2022 20:18
(ĐCSVN) – Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh Tây Nguyên đã chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai truyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động…

Ngày 9/12, tại tỉnh Đắk Nông, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2022.

Các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông - Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.  

Báo cáo kết quả hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2022 nêu rõ, Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm đã không ngừng tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân lao động cần cù, sáng tạo, kiên trì khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để cùng với các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ các cấp trong Cụm đã tích cực triển khai, thực hiện với nhiều hình thức vận động, như: ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, Chương trình “Tết vì người nghèo -  Nhâm Dần 2022”, xây dựng nhà đại đoàn kết đã đóng góp quan trọng vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của các địa phương.

Theo thống kê, trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 4 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 50 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Gia Lai huy động được 7,825 tỷ đồng và triển khai xây mới 80 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 20 căn nhà; Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Kon Tum đã vận động được số tiền trên 14 tỷ đồng (tồn năm 2021 chuyển qua trên 5,8 tỷ), từ đó đã hỗ trợ xây dựng 180 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 8,3 tỷ đồng và trao tặng 1.215 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn trong xã hội nhân dịp lễ, tết với số tiền trên 880 triệu đồng; Kết quả công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp nhận số tiền trên 76 tỷ đồng, đã phân bổ hỗ trợ với số tiền trên 53,5 đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng 299 căn, sửa chữa 32 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng 30.323 quà Tết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo 18 tỷ đồng...

Cùng với đó, MTTQ các cấp trong Cụm thi đua đã xây dựng và triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022; phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng nhân dân tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh trong Cụm thi đua đã chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai truyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, từ đó đề ra những giải pháp, kiến nghị để hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp trong năm 2023 tiếp tục khởi sắc, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị trong Cụm thi đua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng phương thức hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh tài đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt từ cơ sở để theo dõi, giám sát những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đi đến cùng từng vụ việc; lắng nghe hơn nữa tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc tôn giáo; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cần đổi mới phương thức, làm thực chất, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn để phản ánh xác đáng, thể hiện chính kiến của mình đối với những vấn đề nhân dân quan tâm. Làm được điều này sẽ củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, các tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động thông qua những cách làm sáng tạo, những mô hình thiết thực gắn với đời sống của nhân dân. Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, Mặt trận các địa phương cần giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc vận động và công khai, minh bạch việc phân bổ nguồn lực ủng hộ đối với người nghèo. Cùng với đó, Mặt trận cần nắm và tổng hợp được lượng công nhân, người lao động bị mất việc, giảm giờ làm để kịp thời hỗ trợ…

Hội nghị thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum là Cụm trưởng và tỉnh Lâm Đồng là cụm phó Cụm thi đua các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2023./.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực