Ký kết văn bản ghi nhớ giữa Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam và Đại học Khoa học Công nghệ Lĩnh Đông

Thứ hai, 15/01/2024 18:11
(ĐCSVN) - Ngày 8/1/2024, tại Trường Đại học Lĩnh Đông (Đài Loan - Trung Quốc) đã diễn ra Lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác học thuật và văn hóa giữa Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam với Trường Đại học Khoa học Công nghệ Lĩnh Đông.

Theo đó, hai bên sẽ là đối tác tin cậy về lĩnh vực học thuật, đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa – giáo dục giữa Việt Nam và Đài Loan.

GS.TS. Nguyễn Thanh Hà, Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam  ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác học thuật với GS.TS. Trần Nhân Long, Hiệu Trưởng trường Đại học Khoa học Công nghệ  Lĩnh Đông (Đài Loan - Trung Quốc)

Thời gian tới, Đại học Lĩnh Đông sẽ phối hợp với Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác về đào tạo và giao lưu văn hóa. Theo đó, Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam là kênh kết nối - hỗ trợ Đại học Lĩnh Đông và các trường Đại học tại Việt Nam tổ chức các Chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong tương lai. 

Lãnh đạo và các đại biểu hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm  

Cũng tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất thành lập Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Lạc Việt tại Đại học Lĩnh Đông trong năm 2024. Trung tâm sẽ là cầu nối và là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các sự kiện hợp tác học thuật như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thuyết giảng, xuất bản - công bố khoa học, giao lưu văn hóa - nghệ thuật và đào tạo ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam tại Đài Loan./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực