Gói yêu thương gửi miền Nam ruột thịt

Thứ sáu, 23/07/2021 17:38
(ĐCSVN) – Trong những ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các hoạt động quyên góp chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam ruột thịt bằng nhiều hình thức khác nhau ngoài việc vận động quyên góp nhu yếu phẩm, hàng hóa, thiết bị, trích tiền lương…
Các tổ chức Hội Nông dân Hà Tĩnh chế biến nông sản thành các món ăn gói gém tình yêu thương chia sẻ cùng bà con miền Nam 

Đồng chí Trần Nhật Tân - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, tính đến 18h chiều ngày 20/7, tỉnh đã vận động được 1.092 tấn hàng hóa, trị giá hơn 15 tỷ đồng để gửi vào TP. HCM và các tỉnh phía Nam. Trong số này có hơn 500 tấn gạo, hơn 400 tấn rau củ quả, hơn 8.000 quả trứng và 20.000 thùng mì tôm… Bên cạnh đó, các món ăn như nhút mít, chanh, dưa muối, tép khô rang, lạc rang muối… cũng được bà con Hà Tĩnh gói ghém cẩn thận, gửi vào tiếp sức cho công dân miền Nam.

Ngoài việc chia sẻ vật chất tới đồng bào miền Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch đón công dân Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về quê. UBND tỉnh đã cử tổ công tác gồm 8 thành viên trực tiếp vào TP. Hồ Chí Minh để phối hợp với hội đồng hương triển khai phương án đón công dân trở về.

Dưới đây là những hình ảnh chân thực từ các điểm tập kết và gom hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh những ngày qua:

Các nông sản được chị em Hội phụ nữ đóng thành các gói nhỏ để dễ dàng di chuyển và trao tặng 
Người dân huyện Nghi Xuân ủng hộ đồng bào miền Nam 57 tấn hàng hóa 

 

Dàn xe container chở hơn 1.000 tấn lương thực từ Hà Tĩnh vào miền Nam phân phát cho bà con vùng dịch. 

 

M.Linh và CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực