Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Thơ

Thứ sáu, 17/09/2021 21:27
(ĐCSVN) – Với tổng ngân sách gần 330 triệu đồng, dự án “Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Cần Thơ” nhằm cung cấp can thiệp toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm nhóm có nguy cơ, trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ và thanh thiếu niên nhiễm và phơi nhiễm HIV.
Trong nhiều năm qua, tổ chức WWO triển khai nhiều dự án hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam (Ảnh: vufo)

Ngày 17/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cho biết, UBND thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Cần Thơ”, do Tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO) tài trợ.

Dự án nhằm cung cấp can thiệp toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại các quận huyện thành phố Cần Thơ, bao gồm nhóm có nguy cơ, trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ và thanh thiếu niên nhiễm và phơi nhiễm HIV. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tăng cường năng lực cho các cán bộ và giáo viên, cán bộ địa phương thực hiện công tác giáo dục và hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Tổng vốn của dự án là 329.160.000 đồng, tương đương 14.312 USD. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, do Liên hiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư và đơn vị thực hiện là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, Trường dạy trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ và Trường Tương lai thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang cho biết, hiện thành phố Cần Thơ có nhiều chính sách an sinh xã hội và sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp nhưng vẫn chưa hỗ trợ hết số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương. Cạnh đó, vấn đề kiến thức và kỹ năng của cán bộ, giáo viên để tiếp cận và hỗ trợ cho nhóm trẻ em đặc biệt còn hạn chế. Từ thực trạng này, dự án “Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại địa bàn thành phố Cần Thơ” là rất cần thiết, góp phần tạo điều kiện cho nhóm trẻ em được hưởng lợi có điều kiện phát triển tốt hơn; cán bộ và giáo viên được hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em tại Cần Thơ.

Tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO) được thành lập vào năm 1997 bởi Bác sĩ Jane Aronson tại New Jersey thông qua các chương trình tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Haiti. Vào năm 2004, Tổ chức WWO có mặt tại Việt Nam và được chính thức cấp phép từ năm 2005 đến nay. Tổ chức WWO Việt Nam với mục tiêu giúp trẻ có cuộc sống độc lập để có thể hòa nhập với xã hội với nỗ lực góp phần vào việc cải thiện dịch vụ y tế và tâm lý xã hội cho trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương thông qua nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, người chăm sóc và gia đình bằng tập huấn và đào tạo tại chỗ, đồng thời phát huy sự hợp tác của mạng lưới chuyển gửi giữa các tổ chức và ban ngành làm việc với trẻ dễ bị tổn thương./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực