TP HCM ứng phó đợt triều cường mới

Thứ hai, 29/03/2010 15:49

  
                Ảnh minh hoạ: Internet 
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ 28/3, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn bắt đầu lên và đạt mức 1,33m tại trạm Phú An (vượt mức báo động 1).

Các ngày tiếp theo, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao hơn và có thể đạt mức 1,38m vào chiều tối 31/3. Không khí lạnh có thể gây ra các đợt gió mùa đông bắc đẩy nước vào sâu trong nội đồng và khiến đỉnh triều có khả năng vượt mức báo động 2 (1,40m).

Để ứng phó với triều cường, mới đây, quận 12 và Thủ Đức tổ chức thí điểm thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường trọng điểm, gồm phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông (quận 12) và phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) để chủ động trong công tác gia cố, ngăn chặn tình trạng vỡ bờ bao gây ngập trên diện rộng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực