Trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tại cuộc thi giáo dục nghề

Thứ năm, 24/11/2022 09:25
(ĐCSVN) – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 và trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An.

Ban Tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Ảnh: Hoàng Tùng

 Tham dự hội nghị có tiến sĩ Nguyễn Đức Hỗ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục bồi dưỡng - Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022, Đoàn Nghệ An có 13/13 thiết bị đạt giải và nằm trong tốp 10 địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thiết bị đạt giải.

Tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022, có 30 dự án/ý tưởng tham gia dự thi. Trong đó 1 tập thể và 15 Dự án/Ý tưởng có thành tích xuất sắc tham gia vòng bán kết, chung kết toàn quốc năm 2022.

Sau lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân, Sở LĐTBXH triển khai một số nội dung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hỗ - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phổ biến Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ)./.

Hoàng Tùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực