Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thứ năm, 09/11/2023 15:44
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trong gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 Hình ảnh tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm. (Ảnh: M.P) 

Trong thời gian qua, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy cơ quan UBCKNN xây dựng Nghị quyết số 01-NQ/ĐUUB về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; Kế hoạch học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2023; Kế hoạch công tác năm 2023 của Đảng bộ cơ quan UBCKNN; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2023; Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng uỷ Khối; Nghị quyết của Đảng uỷ cơ quan UBCKNN về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; Nghị quyết đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan cũng chỉ đạo báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo thi hành điều lệ Đảng; công tác dân vận...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ UBCKNN đã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tiếp nhận về sinh hoạt đối với 14 đảng viên được điều động đến cơ quan, đảng viên mới tuyển dụng cuối năm 2022; xem xét chuyển đảng chính thức đối với 8 đảng viên dự bị; kết nạp 2 quần chúng ưu tú. Việc phát triển Đảng luôn được Đảng bộ cơ quan UBCKNN coi là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đến nay, Đảng bộ cơ quan UBCKNN có 278 đảng viên, gồm 273 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị. Đa số đảng viên có tuổi đời khá trẻ, từ 31- 42 tuổi, độ tuổi trung bình khoảng 38 tuổi.

Về việc thực hiện hồ sơ đề nghị kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 24 đồng chí thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, bổ sung cấp uỷ chi bộ trực thuộc, cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trong bối cảnh tình hình những tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục chịu tác động của biến động về lạm phát, suy thoái kinh tế trên thế giới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, Ban Lãnh đạo UBCKNN đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp vượt qua các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan UBCKNN tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục xây dựng giải pháp đồng bộ với việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng… tại cơ quan, đơn vị; Xây dựng cấp ủy là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, tiếp tục cập nhật các tài liệu về công tác Đảng tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy các chi bộ trong việc triển khai thực hiện các thủ tục, quy trình trên cơ sở đúng nguyên tắc của Đảng.

Thực hiện quy trình quy hoạch, bầu bổ sung nhân sự tham gia Đảng ủy cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định của Đảng./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực